Chanathip nói không với AFF Cup, Quang Hải chờ Pau FC gật đầu

(PLO)- Tình thế của hai tiền vệ hàng đầu Đông Nam Á trước ngưỡng cửa AFF Cup 2022 thật khác nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu Chanathip của Thái Lan đã nói không với việc trở về khoác áo đội tuyển bảo vệ cúp vàng thì Quang Hải của Việt Nam (VN) vẫn còn hồi hộp chờ Pau FC cấp phép.

Quang Hải trong màu áo Pau FC rất mong được về khoác áo đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Ảnh: PFC

Quang Hải trong màu áo Pau FC rất mong được về khoác áo đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup. Ảnh: PFC

Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, lại không vào thời điểm FIFA’s day nên các CLB có quyền không nhả cầu thủ của mình trở về khoác áo đội tuyển đá AFF Cup vào cuối tháng 12-2022.

Trong khi LĐBĐ Thái Lan đang nỗ lực liên hệ với CLB chủ quản của Chanathip ở Nhật Bản với mong muốn có được tiền vệ này thì Chanathip đã nói không. Anh xác định cần thời gian nghỉ ngơi trong một năm thi đấu liên tục và cần cả thời gian hồi phục chấn thương mà mới đây về Thái Lan đá King’s Cup, cầu thủ này đã phải chia tay sớm với giải. Chanathip là một cầu thủ chuyên nghiệp và một khi đưa ra quyết định thì gần như không thay đổi.

Ngược lại thì Quang Hải của đội tuyển VN và Pau FC lại đang rất rảnh rỗi, ít có cơ hội ra sân trong màu áo CLB hạng Nhì của Pháp. Quang Hải đang lo việc mất cảm giác bóng do ngồi dự bị quá lâu và việc thể hiện tốt nhất của cầu thủ này giờ chỉ còn là được về khoác áo đội tuyển VN đá AFF Cup.

Thời gian AFF Cup diễn ra thì Pau FC cũng đang vào giai đoạn quyết liệt. Dù Quang Hải không phải là cầu thủ trụ cột nhưng chắc chắn Pau FC cũng không muốn nhả cầu thủ mà mình phải trả lương để thi đấu.

Vấn đề của Quang Hải giờ vẫn còn phải lệ thuộc lớn vào việc thương thảo mà nếu Pau FC không nhả quân thì xem như năm nay Quang Hải sẽ mất rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.