Chấn chỉnh hoạt động công chứng ở Vĩnh Long

(PLO)- Sở Tư pháp yêu cầu chấn chỉnh tình trạng công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất để che giấu hợp đồng cho vay lãi suất cao...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tư pháp, thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp.

Công chứng viên đã thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

công chứng hợp đồng

Ảnh minh hoạ về người dân đi công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất. Ảnh: HD

Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy trong thời gian qua vẫn còn tồn tại tình trạng người yêu cầu công chứng yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất nhưng thực chất là để che giấu hợp đồng cho vay với lãi suất cao so với quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp nhấn mạnh việc làm này là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; làm ảnh hưởng đến hoạt động công chứng nói chung.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh quán triệt đến tất cả các công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình thực hiện tốt quy tắc đạo đức hành nghề công chứng theo Thông tư số 11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng của mình thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về công chứng khi công chứng các hợp đồng, giao dịch; không tiếp tay cho người yêu cầu công chứng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu phát hiện người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo Sở Tư pháp để xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công chứng viên biết người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn công chứng hợp đồng, giao dịch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm