Chậm bồi thường khi làm mất xe khách hàng

Bà Võ Ngọc Hạnh (103 lô B, chung cư Gia Phú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh:

Tối 20-6, bà gửi xe cho nhân viên (có nhận thẻ xe) cửa hàng Thiên Lý (thuộc Công ty TNHH Giày Thiên Lý) trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, TP.HCM) rồi vào mua giày. Khi quay ra thì xe bà (trị giá hơn 100 triệu đồng, do cơ quan công an định giá) “không cánh mà bay”. Ngoài chiếc xe bà cũng mất một số giấy tờ tùy thân và tiền mặt hơn 7 triệu đồng để trong cốp xe. “Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại vì gần sáu tháng qua tôi vẫn chưa được cửa hàng giày bồi thường dù đã nhiều lần yêu cầu. Vậy tôi phải làm gì để cửa hàng giày phải thực hiện nghĩa vụ của mình?” - bà Hạnh hỏi.

Trao đổi với chúng tôi, trợ lý giám đốc Công ty Giày Thiên Lý cho biết: Ban đầu tại cơ quan công an, bà Hạnh đồng ý chờ phía công ty bảo vệ (đơn vị được thuê để bảo vệ cửa hàng) bồi thường cho bà. Tuy nhiên, sau đó do việc thẩm định giá bồi thường quá cao, chưa sát với thực tế nên phía công ty bảo vệ không chịu bồi thường. Thấy vậy, công ty giày lập tức khởi kiện công ty bảo vệ để nhờ tòa án phân xử nhằm mau chóng trả lại quyền lợi cho bà Hạnh.

Về việc này, luật sư Lê Liêm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết Điều 562 Bộ luật Dân sự quy định “nghĩa vụ của bên nhận gửi giữ là phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ”. Ở đây, khi vào cửa hàng, khách hàng gửi xe, có nhận thẻ nên trách nhiệm giữ gìn tài sản của khách kể từ thời điểm ấy đã thuộc cửa hàng giày. Do vậy, cửa hàng Thiên Lý phải bồi thường cho khách hàng. Cửa hàng lấy lý do chờ bên phía công ty bảo vệ bồi thường để chậm khắc phục thiệt hại đã gây ra cho khách hàng là chưa đúng. Chuyện khởi kiện của cửa hàng giày và công ty bảo vệ là chuyện riêng của nhau, khách hàng không liên quan.

Cũng theo luật sư Liêm, trong quan hệ dân sự, hai bên có thể thương lượng, thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Nếu thỏa thuận không thành, bà Hạnh có thể khởi kiện ra tòa và cũng có thể yêu cầu bồi thường thêm các khoản thiệt hại phát sinh (như phải thuê mướn xe hoặc đi xe công cộng…) với điều kiện bà có chứng cứ chứng minh.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.