Cha rút đơn tố cáo, con có được tha tội trộm cắp?

Vừa rồi anh hàng xóm đánh người thương tích 20%, gia đình anh đã bồi thường và xin người bị hại rút đơn, phía người bị hại đã rút đơn và anh không bị khởi tố nữa. Tôi bị mất trộm 100 triệu đồng. 

Tôi tố cáo ra công an, công an điều tra và tìm ra thủ phạm là con trai tôi đã lấy trộm số tiền trên. Công an đã khởi tố con tôi về hành vi trộm cắp tài sản. Tôi xin hỏi, giờ tôi rút đơn tố cáo thì con tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

 Bạn đọc Phan Thanh (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Cao Ngọc Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 155 BLTTHS 2015 quy định chỉ được khởi tố vụ án hình sự về một số tội cụ thể khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Chẳng hạn như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội làm nhục người khác, tội vu khống…

Người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ; trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Trường hợp anh hàng xóm của bạn đánh người, sau đó được người bị hại rút đơn thì thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại nên khi có yêu cầu rút đơn vụ án phải được đình chỉ. Còn con của bạn lấy trộm tiền thì không thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại nên bạn có rút đơn thì con bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...