Cha muốn ép các con chết chung, tội gì?

Ngày 20-9, sự việc người cha đẻ nhốt ba con trong phòng ngủ rồi phóng hỏa đốt nhà hòng ép các con cùng chết chung (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) đã gây sự phẫn nộ trong xã hội, may mắn là lực lượng chức năng đã kịp giải thoát cho ba cháu nhỏ.

Hành động của người cha đã đe dọa đến tính mạng ba đứa con. Dù các con đã được cứu nhưng người cha có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?

Bạn đọc Ngô Văn Phúc (Quận 2, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn Luật sư TP,HCM, trả lời: Căn cứ vào BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi ép con tự thiêu nêu trên rất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người quy định tại Điều 123 BLHS.

Trong vụ việc nêu trên tuy hậu quả thực tế là ba đứa con đã được giải cứu kịp thời, không thiệt hại về tính mạng nhưng Điều 15 của BLHS nói trên về “phạm tội chưa đạt” có nêu rõ: “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”. Tức là trong vụ việc này tuy ba cháu bé chưa bị thiệt hại về tính mạng, tuy nhiên hành vi của người cha là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện đến cùng được vì có sự ngăn cản của lực lượng công an.

Chính vì vậy, người cha vẫn có thể bị truy cứu về tội giết người theo điểm a khoản 1 Điều 123 về tội giết người với tình tiết giết hai người trở lên; khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ xem xét đến nguyên nhân, động cơ cũng như mục đích hành vi của người cha để từ đó có hình thức xử lý tương xứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...