(PLO)- HĐXX tuyên án tử hình đối với cha dượng và tù chung thân với người mẹ trong vụ bạo hành bé gái ba tuổi khiến nạn nhân tử vong.
Chiều 19-11, sau hai ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với hai bị cáo trong vụ bé gái ba tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.
Hành vi tàn nhẫn, mất tính người
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú tại Hà Nội) tử hình về tội giết người và 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Cùng hai tội danh trên, Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, vợ Tuấn) bị tuyên phạt lần lượt tù chung thân và 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.
Tuấn và Lan Anh được xác định đã bạo hành con ruột của Lan Anh trong một thời gian dài khiến bé tử vong.
Đọc bản án, vị chủ tọa nhiều lần nhấn mạnh đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là mất tính người, vô cùng tàn nhẫn, xâm hại đến tính mạng và quyền sống thiêng liêng của bé gái. Nạn nhân sinh ra trong hoàn cảnh éo le, thiếu tình thương của cha mẹ nhưng thay vì bù đắp thì các bị cáo lại hành hạ bé trong nhiều ngày.
Hai bị cáo tại tòa ngày 19-11. Ảnh: T.PHAN
Riêng với Lan Anh, bị cáo là người sinh ra nạn nhân, có trách nhiệm nuôi dưỡng bé. Tuy nhiên, bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm này, để bé lại cho bà ngoại nuôi dưỡng, đã không ngăn cản khi thấy chồng mình nhiều lần đánh phạt con… Chủ tọa nói lẽ ra cần loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội nhưng vì bị cáo đang nuôi con nhỏ nên không áp dụng hình phạt tử hình.
Theo HĐXX, quá trình xét xử, hai bị cáo đều thay đổi lời khai và cho rằng bị đánh đập, ép cung. Tuy nhiên, HĐXX cho biết ở giai đoạn điều tra, cả hai bị cáo đều có rất nhiều luật sư bào chữa. Hai bên từng tiếp xúc với nhau nhiều lần trong trại tạm giam nhưng các luật sư hoặc bị cáo đều không có khiếu nại gì về việc bị bức cung.
Cùng với đó, các lời khai của bị cáo khi có luật sư tham gia cũng đều nhận tội như những bản cung trước đó. Vì vậy, không có cơ sở xác định các bị cáo bị ép cung, tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập đều hợp pháp. “Có một số lỗi chính tả trong các bút lục của vụ án nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án” - HĐXX ghi nhận.
Bạo hành bé gái đến chấn thương sọ não
Cũng theo lời khai, Tuấn nói có đánh nạn nhân vài lần chứ không phải nhiều như cáo trạng truy tố. Lan Anh không thừa nhận dùng kim châm đâm vào cơ thể bé. Dù vậy, hồ sơ vụ án có rất nhiều lời khai của chính hai bị cáo thừa nhận các hành vi này, đủ cơ sở khẳng định thương tích của nạn nhân là do các bị cáo gây ra.
Về nguyên nhân chết của nạn nhân, HĐXX dẫn lại lời của giám định viên tại phần xét hỏi, cho thấy với độ tuổi còn rất nhỏ, chỉ cần một lực tác động nhỏ cũng có thể tổn thương vùng não. Trong vụ án này, các bị cáo nhiều lần đánh đập, bạo hành khiến bé bị chấn thương sọ não nặng. “Giả thiết nạn nhân chết vì bệnh lý do các luật sư đưa ra là không có cơ sở, cần loại bỏ” - HĐXX kết luận.
Theo hồ sơ, Lan Anh ly hôn chồng cũ (có con chung là bé M.) và kết hôn với Tuấn. Bé M. (sinh năm 2017) ở với bà ngoại. Hai người sinh sống tại nhà cha mẹ Tuấn và có với nhau một con chung.
Tháng 10-2019, vợ chồng Lan Anh chuyển ra thuê một căn hộ mini trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình sinh sống tại đây, hai người mua ma túy về sử dụng.
Ngày 5-3-2020, Lan Anh đón bé M. từ nhà bà ngoại sang ở với mình. Trong gần một tháng sau đó, Tuấn và Lan Anh nhiều lần bạo hành bé, có lần thực hiện trong lúc sử dụng ma túy.
Cáo trạng mô tả hai bị cáo bạo hành bé M. bằng hình thức phạt ngồi trong chậu nhựa, cầm cán chổi vụt vào mông, dùng tay đánh vào đầu, dùng kim để châm...
Sáng 30-3, bé M. có biểu hiện sốt cao, khó thở, chân tay lạnh, Tuấn và Lan Anh đưa bé tới bệnh viện cứu chữa nhưng bé đã tử vong.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.