'Cha đẻ' cuộc thi Violympic lên tiếng

(PLO)- Một tuần sau khi cuộc thi Violympic Toán trên mạng Internet gây ra nhiều tranh cãi, tối 28-12, trên trang cá nhân của mình, TS toán học Lê Thống Nhất - “cha đẻ” của cuộc thi Violympic Toán và tiếng Anh (IOE) đã lên tiếng, nêu quan điểm của mình. 
Theo TS Lê Thống Nhất, Violympic và IOE không đơn thuần là thi trắc nghiệm. Khi đưa ra các cuộc thi này, ông chỉ nghĩ là sân chơi mà không bao giờ dùng từ "thi học sinh giỏi", kể cả thể lệ cuộc thi. Giúp các em chơi mà học để cảm thấy thích học hơn. IOE càng không phải cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh vì chỉ thi ba kỹ năng trong bốn kỹ năng cần rèn luyện với môn ngoại ngữ. Tuy nhiên với nhiều nơi thì việc rèn được ba kỹ năng này với sự trợ giúp của IOE đã có nhiều tác dụng.

Cuộc thi trên Internet có ưu điểm là lan rộng, dễ tiếp cận nhưng cũng không tránh khỏi những sự cố do đường truyền, cấu hình máy tính, rủi ro về hệ thống. Ngay thể lệ nhấn mạnh là "tự nguyện" và "không lấy kết quả thi để đánh giá giáo viên hay nhà trường" nhưng một số Phòng GD&ĐT hoặc nhà trường không thực hiện đúng điều này dẫn đến gây sức ép cho nhà trường hoặc giáo viên và tiếp theo là với học sinh.

'Cha đẻ' cuộc thi Violympic lên tiếng ảnh 1
Cuộc thi Violympic được các trường, các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức thành kỳ thi theo kiểu chạy theo thành tích khiến nhiều phụ huynh lo ngại.

Theo TS Nhất, việc cộng điểm để xét vào THCS cũng không có quy định của Bộ vì phân quyền cho các Phòng GD&ĐT. Ông cho rằng đây chính là nguyên nhân lớn gây ra cuộc chạy đua thành tích. Vì vậy, cần bỏ việc này: “Hãy coi đây là một sản phẩm giáo dục để phụ huynh, giáo viên, học sinh tự lựa chọn có dùng hay không. Bởi vậy Bộ có thể không đứng ra tổ chức” - ông bày tỏ quan điểm.

TS Nhất cũng cho biết thêm một số cuộc thi trong khu vực, như cuộc thi SIMOC tại Singapore mà ban tổ chức từng mời ông chứng kiến có học sinh của 14 nước tham gia (cả tiểu học và THCS) thì huy chương cũng là của một đơn vị (công ty tặng) chứ không phải Bộ Giáo dục Singapore tổ chức (một số các cuộc thi gọi là "quốc tế" khác cũng hơi giống vậy). Thế mà phụ huynh các nước vẫn bỏ tiền tốn kém cho con mình đi thi.

Ông Nhất cho rằng với cuộc thi IOE mà ông vẫn đang theo dõi thì ông sẵn sàng đồng ý Bộ GD&ĐT đứng ra ngoài cuộc thi để ông bàn với một đơn vị độc lập có thể tự tổ chức hoặc hợp tác với các đơn vị không phải cơ quan quản lý nhà nước tổ chức. Như vậy phù hợp hơn. Tránh được các nhược điểm do bị "biến tướng" tạo ra.

“Nên có nhiều sân chơi như thế này cho các em học sinh và mong nhiều công ty hãy tạo thêm sân chơi cho các em. Bộ chỉ cần xem xét, nếu thấy tốt thì đừng cấm chơi là được. Bởi không cẩn thận các em sẽ tìm đến những sân chơi nguy hiểm mà trên mạng lại quá nhiều các sân chơi này” - ông Nhất bày tỏ. 

Trước đó, một số phụ huynh đã có những phản ứng về cuộc thi Chinh phục vũ môn và Violympic cũng như IOE. Ngay sau có "làn sóng" phản đối, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến tạm dừng cuộc thi Chinh phục vũ môn. Với cuộc thi Violympic, nhiều phụ huynh đang lo ngại gây ảnh hưởng đến con trẻ cũng như việc chạy theo thành tích tại các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.