Cây xanh có dấu hiệu không an toàn: Gọi ai để xử lý?

(PLO)- 1022 là tổng đài để người dân ở TP.HCM gọi khi có sự cố về cây xanh.

Trên thực tế có nhiều trường hợp người dân tự ý đốn hạ cây xanh đô thị nếu cảm thấy chúng có dấu hiệu không an toàn. Cây xanh đô thị gồm cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị. Tuy nhiên, nếu muốn đốn hạ cây xanh thì cần phải có kiểm tra, khảo sát theo quy định.

Khi có sự cố gì về cây xanh đô thị người dân có thể gọi tổng đài 1022 để được xử  lý. Ảnh: NC

Đại diện công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết: Trong quá trình duy tu chăm sóc cây xanh trên địa bàn và qua công tác tuần tra phát hiện hàng ngày, công ty sẽ phát hiện những cây có dấu hiệu khiếm khuyết, hư hại như sam, mục, bọng, cây nghiêng, cây chết khô… Sau đó, công ty sẽ có đề xuất chủ đầu tư xử lý cắt tỉa, hạ thấp chiều cao cây hoặc đốn hạ. Trước khi đề xuất đốn hạ thì công ty kiểm tra, khảo sát kỹ, sau đó đề xuất chủ đầu tư bằng văn bản.

“Hiện nay cây xanh đường phố, trong công viên và mảng xanh ở TP.HCM có nhiều đơn vị tham gia duy tu, chăm sóc. Trước mùa mưa bão, Công ty Cây xanh sẽ kiểm tra, xử lý những cây thuộc địa bàn do công ty duy tu, chăm sóc. Cụ thể, chuyên viên sẽ lấy nhánh khô… để hạn chế sự cố về cây xanh. Đồng thời, qua công tác kiểm tra cây xanh, những cây bị khiếm khuyết, hư hại (sam, mục...) tùy mức độ của mỗi cây mà công ty đề xuất đơn vị quản lý cùng phối hợp xử lý như hạ thấp chiều cao cây hay buộc phải đốn hạ”, vị đại diện này cho hay.

Theo ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP, khi có bất kỳ sự cố gì về cây xanh đô thị như ngã, đổ, tróc gốc, gãy cành… thì người dân có thể gọi ngay tổng đài 1022 để được xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.