Câu được cá ngừ 'siêu khủng', phải thuê cần cẩu đưa lên bờ

(PLO)- Cùng thời điểm, ngư dân tỉnh Phú Yên câu được ba con cá ngừ đại dương nghi vây xanh, trong đó có một con có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay.

 

Ngày 18-5, ngư dân tỉnh Phú Yên đưa về cảng cá Đông Tác thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) hai con cá ngừ đại dương được ngư dân cho là cá ngừ vây xanh. Trong đó, một con trọng lượng 367 kg và một con 200 kg.

Đưa cá ngừ đại dương "khủng" nghi vây xanh lên bờ. 

Theo Ban Quản lý cảng cá Phú Yên, con cá ngừ đại dương nặng 367 kg do tàu PY-96742 TS của ông Nguyễn Trung Đỏm (ngụ phường Phú Đông) câu được vào đêm 15-4 trên vùng biển quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Thuyền trưởng Đỏm cho hay sau khi con cá này cắn câu, các ngư dân trên tàu cá PY-96742 TS phải liên hệ, nhờ thêm hai tàu câu cá ngừ đại dương khác ở phường Phú Đông và phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới đưa được con cá lên tàu.

Sau khi tàu cập cảng, chủ tàu đã thuê một cần cẩu mới đưa được con cá ngừ đại dương khổng lồ này lên bờ. Ngư dân phải sử dụng bốn cái cân loại 100 kg mới xác định được trọng lượng cá.

Ngư dân phải thuê cần cẩu đưa cá ngừ "khủng" nghi vây xanh lên bờ. 

Rất đông ngư dân, những người hiếu kỳ tập trung xem con cá ngư đại dương khổng lồ được đưa lên bờ. Nhiều ngư dân cho rằng có khả năng đây là cá ngừ vây xanh. Còn theo Sở NN&PTNT Phú Yên, đây là con cá ngừ đại dương lớn nhất từ trước đến nay mà ngư dân tỉnh này câu được.

Con cá ngừ nặng 200 kg do tàu cá của ngư dân Lê Văn Thái (ngụ phường Phú Đông) câu được. Một số doanh nghiệp đã lấy mẫu hai con cá ngừ được cho là vây xanh đi thẩm định, đồng thời đang kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi quyết định đưa ra mức giá mua hai con cá trên.

Bảo quản cá ngừ "khủng" trong thời gian chờ bán. 

Cũng theo Ban Quản lý cảng cá Phú Yên, hiện một tàu cá khác của ngư dân TP Tuy Hòa đang trên đường đưa vào bờ một con cá ngừ đại dương cũng được cho là vây xanh nặng khoảng 200 kg. Dự kiến, ngày 20-5, con cá ngừ này sẽ được đưa vào cảng cá Đông Tác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.