Cậu bé đi làm căn cước công dân và cái kết bất ngờ

(PLO)- Lúc làm căn cước công dân, Núi (mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa) bước sang tuổi 14, được các chiến sĩ công an tổ chức sinh nhật lúc hơn 0 giờ sáng.

Ngày 10 và 11-4, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về hình ảnh, câu chuyện cảm động “trường hợp đặc biệt đăng ký cấp căn cước công dân” của em Trần Đình Núi (14 tuổi, ở Hà Tĩnh).

Tổ công tác về thôn Bắc Hà tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tổ chức sinh nhật cho công dân ít tuổi nhất đi đăng ký cấp căn cước công dân. 

Núi là công dân trẻ tuổi nhất đến xin cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tính đến thời điểm hiện tại. 0 giờ 1 phút ngày 10-4, Núi tròn 14 tuổi và được các cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ tổ chức sinh nhật tại điểm đăng ký cấp căn cước công dân.

Hoàn cảnh em Núi ở nông thôn, thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, mẹ đang đi làm công nhân ở miền Nam. Thời gian qua, em Núi ở nhà với chị gái, cùng nuôi nhau và cùng vượt khó đến trường học.

Đêm khuya 9-4, sau khi làm bài tập xong, hai chị em Núi đến điểm cấp căn cước công dân ở thôn Bắc Hà (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) gặp các cán bộ, chiến sĩ công an xin được làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Cán bộ công an và người dân cùng hát vang bài "chúc mừng sinh nhật" công dân Trần Đình Núi (14 tuổi). 

Cán bộ công an thị xã Kỳ Anh cho biết: Khoảng 0 giờ 1 phút 10-4, lúc tiếp nhận hồ sơ, ghi nhận công dân Trần Đình Núi sinh ngày 10-4-2007, là 14 tuổi- đủ tuổi cấp căn cước công dân.

Thượng úy Trần Đình Thành, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an thị xã Kỳ Anh cùng các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc, muốn dành cho công dân nhỏ tuổi nhất điều bất ngờ. Thượng úy Trần Đình Thành cùng các cán bộ liền đặt chiếc bánh sinh nhật ở tiệm bánh trong xã và xin phép những người dân đang chờ cấp căn cước công dân ít phút tổ chức sinh nhật cho Núi.

Dù đang thời điểm bộn bề công việc nhưng được sự đồng ý của nhân dân- đang chờ làm thủ tục cấp căn cước công dân, tổ công tác đã tiến hành tổ chức sinh nhật cho Núi.

Công dân Trần Đình Núi xúc động, thổi nến sinh nhật. 

Hành động của tổ công tác đã nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân. Lúc hơn 0 giờ  sáng, mọi người tại địa điểm cấp căn cước công dân đã cùng nhau hát vang bài hát “Happy birthday”, “chúc mừng sinh nhật”...

Các bộ, chiến sĩ và người dân cùng chúc mừng tuổi mới của Núi, chúc Núi luôn chăm ngoan, học giỏi, sức khoẻ dồi dào. Em Núi cúi xuống, xúc động thổi nến sinh nhật.

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tận từng bản làng, đến tận nhà văn hóa, khối xóm thâu đêm, suốt sáng chờ người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.