Cắt chế độ đãi ngộ đối với học sinh chuyên Lê Quý Đôn

(PLO)- Học sinh đạt giải nhất quốc tế sẽ được thưởng tới 100 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như trước đây.

Chiều 5-11, dưới sự chủ trì của ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo TP và giám đốc các sở, ban ngành của Đà Nẵng đã thống nhất sẽ trình HĐND TP nâng mức thưởng cho giáo viên bồi dưỡng và học sinh đạt các giải tại kỳ thi quốc gia, quốc tế tăng lên gấp đôi so với trước đây.

Cụ thể, học sinh đạt giải nhất quốc gia sẽ nâng mức thưởng từ 15 triệu lên 30 triệu đồng, giải nhì từ 10 triệu lên 20 triệu, giải ba từ 5 triệu lên 10 triệu... Riêng học sinh đạt giải nhất quốc tế sẽ được thưởng tới 100 triệu đồng, trước đây mức thưởng chỉ là 50 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất trình các nội dung trên trong kỳ họp HĐND TP vào tháng 12 tới. Ảnh: LÊ PHI

Các giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cũng được hưởng gấp đôi số tiền thưởng so với trước đây.

Cũng liên quan đến giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã trình bày về chế độ chính sách đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo đề xuất này, từ năm 2019, các học sinh theo học tại trường chuyên này sẽ bắt đầu phải đóng học phí (trước đây được miễn học phí - PV) theo Nghị định 86 của Chính phủ. Đồng thời, sẽ hủy bỏ chế độ hỗ trợ học sinh nội trú-không nội trú, trang phục áo quần, học phẩm… với các học sinh theo học tại trường chuyên này.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các sở, ban ngành đã thống nhất đưa nội dung này ra trình vào kỳ họp tháng 12 tới đây.

Tăng gấp đôi tiền bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra

Ngoài điều chỉnh các chính sách về giáo dục, lãnh đạo Đà Nẵng cũng thống nhất trình HĐND TP sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 127/2015 về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, các thành viên tham gia buổi họp đã thống nhất nâng mức hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tuần tra phòng chống tội phạm từ 50.000 đồng/người/đêm (theo quy định trước đây - PV) lên 100.000 đồng/người/ca tuần tra.

Việc nâng chế độ bồi dưỡng này nhằm thúc đẩy công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn được tốt hơn; ghi nhận sự vất vả, mức độ nguy hiểm mà các lực lượng này phải đối mặt khi tuần tra phòng, chống tội phạm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.