Cặp tình nhân lừa đảo 750 triệu đồng bằng giấy tờ giả

(PLO)- Bị cáo lên mạng đặt làm giả nhiều sổ hồng, rồi sau đó dùng những giấy này lừa đảo nhiều người với số tiền 750 triệu đồng.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử và tuyên phạt Trương Công Tấn (sinh năm 1993) 18 năm tù và Tống Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1996), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 15 năm 6 tháng tù cùng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tấn và Hạnh tại tòa. Ảnh: AĐ

Theo cáo trạng, năm 2019, Tấn lên mạng tìm kiếm và thấy một quảng cáo về việc làm giả các giấy tờ, tài liệu, con dấu nên Tấn đã lấy thông tin. Thông qua mạng xã hội Zalo, Tấn kết nối với một tài khoản tên Huy (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để đặt làm giả nhiều sổ hồng và con dấu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-20219 đến tháng 5-2019, Tấn đã bốn lần liên hệ đặt Huy làm giả ba sổ hồng và sáu con dấu, trong đó có một con dấu giả mang thông tin đã đăng ký của Văn phòng Công chứng Tây Nguyên.

Sau khi nhận được sổ hồng và các con dấu giả, Tấn và Hạnh đã tự lập các hợp đồng chuyển nhượng đất và dùng các con dấu giả của Văn phòng Công chứng Tây Nguyên để làm giả các thủ tục công chứng hợp đồng. Mục đích của hai người này là làm cho bị hại tin tưởng để giao tiền thông qua việc cho vay có đảm bảo bằng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, Tấn và Hạnh đã thực hiện ba vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 750 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm