Cập nhật quan trọng về nghi phạm lao xe vào đám đông làm 11 người chết ở Canada

(PLO)- Nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông dự lễ hội Lapu-Lapu ở TP Vancouver (Canada) là người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần chưa được điều trị tận gốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức TP Vancouver (tỉnh bang British Columbia, Canada) xác định nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông đang tham gia lễ hội đường phố Lapu-Lapu của người gốc Philippines hôm 26-4 là Kai-Ki Adam Lo, 30 tuổi. Vụ tấn công khiến 11 người thiệt mạng và 21 người bị thương, trong đó một số trường hợp trong tình trạng nguy kịch, đài CBC đưa tin.

Chiều 27-4, cảnh sát Vancouver cho biết nghi phạm Lo đã bị cáo buộc 8 tội danh giết người cấp độ hai. Nghi phạm đã trình diện tại một phiên toà, không yêu cầu tại ngoại và sẽ bị giam giữ cho đến phiên toà tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 26-5.

Cảnh sát Vancouver khám xét nhà nghi phạm lao xe vào đám đông dự lễ hội Lapu-Lapu.jpg
Giới chức TP Vancouver (Canada) khám xét nhà của nghi phạm Kai-Ki Adam Lo. Ảnh: PNG

Do yêu cầu của toà án, giới chức không được phép cung cấp và báo giới địa phương không được phép đưa về các chi tiết khác liên quan phiên toà.

Cảnh sát Vancouver cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục đánh giá vụ việc và có thể công bố các cáo buộc bổ sung chống lại Lo.

Trong buổi họp báo sáng 27-4, Thị trưởng Vancouver - ông Ken Sim cho biết nghi phạm Lo có lịch sử thăm khám lâu dài vì các vấn đề sức khoẻ tâm thần và có vẻ vẫn chưa giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây ra vấn đề rối loạn tâm thần.

Có thông tin cho rằng vấn đề sức khoẻ tâm thần của nghi phạm Adam Lo trở nên nghiêm trọng hơn sau khi anh trai Alexander Lo bị sát hại dã man năm 2024.

Quyền cảnh sát trưởng Vancouver - ông Steve Rai cho biết vụ lao xe vào đám đông ở lễ hội Lapu-Lapu không được điều tra như một hành động khủng bố vì cảnh sát chưa tìm thấy động cơ tôn giáo hay chính trị đằng sau vụ tấn công này.

Cảnh sát Vancouver phong toả hiện trường vụ lao xe vào đám đông dự lễ hội Lapu-Lapu.jpg
Cảnh sát Vancouver (Canada) tại hiện trường vụ lao xe vào đám đông dự lễ hội Lapu-Lapu hôm 26-4. Ảnh: AFP

Sau khi vụ tấn công xảy ra, ông RJ Aquino - lãnh đạo cộng đồng người gốc Philippines tại tỉnh bang British Columbia - cho biết cộng đồng đã nhận được sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới.

Thủ hiến British Columbia - ông David Eby đã tham gia buổi cầu nguyện tại nhà thờ để bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân vụ lao xe vào đám đông hôm 26-4.

Ông Eby cam kết sẽ tăng cường an ninh trong các sự kiện trong tương lai và tin tưởng rằng lực lượng an ninh và tư pháp Vancouver sẽ đưa vụ việc ra ánh sáng.

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos cho biết ông “hoàn toàn suy sụp khi nghe tin về vụ việc khủng khiếp này”.

Vua Anh Charles III – nguyên thủ quốc gia của Canada – cũng “vô cùng đau buồn” trước cái chết của các nạn nhân trong vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.