Ô tô lao vào đám đông lễ hội ở Vancouver, nhiều người thương vong

(PLO)- Một ô tô lao vào đám đông tại lễ hội đường phố của người Philippines ở TP Vancouver (Canada), khiến nhiều người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-4 (giờ địa phương), một ô tô lao vào đám đông tại lễ hội của cộng đồng người Philippines ở TP Vancouver (Canada) khiến nhiều người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối (giờ địa phương) gần Đại lộ East 41 và Phố Fraser, nơi diễn ra lễ hội Ngày Lapu Lapu - một sự kiện tôn vinh anh hùng dân tộc Philippines.

Cảnh sát đã bắt một người đàn ông 30 tuổi, người Vancouver, tại hiện trường. Thông tin ban đầu ghi nhận 9 người thiệt mạng.

“Cho đến nay, chúng tôi có thể xác nhận 9 người đã tử vong sau khi một người đàn ông lái xe đâm vào đám đông tại Lễ hội Lapu Lapu đêm qua. Chúng tôi xin chia buồn cùng tất cả những người bị ảnh hưởng từ vụ việc thương tâm này” - theo tuyên bố của Sở Cảnh sát Vancouver.

Theo thông tin từ tờ The Vancouver Sun, hàng nghìn người đã có mặt tại lễ hội vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Canada: Ô tô lao vào đám đông đang dự lễ hội, nhiều người thương vong
Cảnh sát TP Vancouver (Canada) tại hiện trường vụ ô tô lao vào đám đông đang dự lễ hội Lapu Lapu ngày 26-4. Ảnh: CANADIAN PRESS

Một nhân chứng kể lại với đài CTV News rằng một chiếc xe màu đen lái loạng choạng trong khu vực lễ hội ngay trước khi chiếc xe lao vào đám đông.

Ông Jagmeet Singh, lãnh đạo đảng Dân chủ Mới của Canada, có mặt tại sự kiện, nhưng đã rời đi vài phút trước khi chiếc xe xuất hiện.

“Điều này thật khủng khiếp, tôi không biết nói gì hơn. Tôi vừa mới ở đó và tôi chỉ hình dung ra những gương mặt của những đứa trẻ mà tôi đã thấy chúng cười và nhảy múa” - ông Singh chia sẻ.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân của vụ tai nạn: “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về sự kiện kinh hoàng tại lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver vào tối nay”.

Chưa rõ nguyên nhân vụ việc nhưng cảnh sát cho rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố. Sở cảnh sát Vancouver đang điều tra vụ việc và yêu cầu người dân liên hệ nếu có thông tin về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.