Cập nhật nổ Lebanon: Tuyên bố Beirut là ‘khu vực khẩn cấp’

(PLO)- Có thông tin thủ đô hứng hai vụ nổ, một xảy ra ở cảng Beirut, một xảy ra gần nhà cựu Thủ tướng Saad Hariri.

Ngày 4-8, sau cuộc họp khẩn liên quan các vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut cùng ngày làm ít nhất 78 người chết và 4.000 người bị thương, Hội đồng Phòng vệ Tối cao Lebanon đã quyết định tuyên bố thủ đô là “khu vực khẩn cấp”, đài Sky News Arabia đưa tin.

Cụ thể, từ các thông tin mình thu thập được, Hội đồng Phòng vệ Tối cao Lebanon đã quyết định yêu cầu chính phủ Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Beirut. Thủ tướng Diab cũng đồng ý cần thiết phải ban hành tình trạng khẩn cấp ở Beirut trong hai tuần.

Thủ tướng Lebanon – ông Hassan Diab phát biểu sau khi các vụ nổ xảy ra. Ảnh: AFP

Tổng thống Lebanon – ông Michel Aoun kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn Hội đồng Bộ trưởng vào trưa 5-8 nhằm bàn các đề xuất của Hội đồng Phòng vệ Tối cao giải quyết hậu quả các vụ nổ ở Beirut.

Một số thông tin chưa được xác nhận từ nhiều nhà báo cho biết thủ đô hứng hai vụ nổ, một vụ xảy ra ở cảng Beirut, vụ thứ hai xảy ra gần nhà cựu Thủ tướng Saad Hariri ở trung tâm thủ đô. Theo thông tin từ đài RT thì vợ con ông Hariri bị thương trong vụ nổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói quân đội Mỹ tin các vụ nổ ở Beirut là do bị tấn công bằng bom hay bằng dạng vũ khí tương tự. Tuy thế, theo các báo cáo ban đầu của Lebanon thì các vụ nổ không phải là hành động khủng bố.

Các vụ nổ tàn phá cả một khu vực rộng lớn ở Beirut. Ảnh: AP

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ 2.750 tấn ammonium nitrate được lưu trữ trong một nhà kho ở cảng Beirut sáu năm nay mà không có biện pháp giữ an toàn. Tổng thống Aoun nói đây là điều không thể chấp nhận được.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tình hình Lebanon đang hết sức căng thẳng. Nước này đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Từ tháng 10-2019 đến nay đã xảy ra nhiều vụ biểu tình quy mô cả nước và hậu quả là chính phủ của Thủ tướng Hariri phải từ chức.

Người dân bị thương trong vụ nổ. Ảnh: AP

Quy mô vụ nổ quá lớn khiến Thủ tướng Diab phải lên tiếng nhờ cộng đồng thế giới giúp đỡ khắc phục. Trước mắt, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ gửi hàng y tế, thiết bị phẫu thuật sang hỗ trợ cứu chữa cho 500 người bị thương, theo hãng tin Sputnik.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo Hội đồng An ninh Quốc gia phối hợp với Đặc phái viên điều phối về Hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc bàn khả năng giúp Lebanon.

Trước đó Lực lượng Phòng vệ Israel và cả nhóm vũ trang Hezbollah (ở Lebanon) đều lên tiếng nói mình không liên quan các vụ nổ ở Beirut.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đề nghị được giúp đỡ Lebanon vượt qua thảm kịch này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.