Nổ Lebanon 78 người chết: Thủ tướng nhờ quốc tế giúp đỡ

(PLO)- Thủ tướng Lebanon kêu gọi trợ giúp từ các nước láng giềng sau khi xác nhận có 78 người chết và hàng nghìn người bị thương sau vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut. 

Theo đài RT, hôm 5-8, Bộ trưởng Y tế Lebanon đã xác nhận có 78 người chết và hàng nghìn người khác bị thương sau hai vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Beirut. Các báo cáo ban đầu cho biết vụ nổ có liên quan đến kho dự trữ pháo hoa và các chất hóa học khác.

Hai vụ nổ xảy ra ở khu vực cảng Beirut. Trong đó vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 6 giờ tối (giờ địa phương). Vụ thứ hai kinh hoàng hơn, nó đã tạo ra một cột khói hình nấm khổng lồ và các mảnh vụn văng tứ tung.

Vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon. Ảnh: AA.COM

Phát biểu với truyền thông địa phương, Bộ trưởng Y tế Hamad Lebanon Hassan ban đầu cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Tuy nhiên, sau đó ông xác nhận có 78 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.700 người bị thương. Có thông tin cho rằng số người bị thương phải hơn 4.000.

Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ của Lebanon cảnh báo rằng số thương vong có thể chưa dừng lại.

Các video ghi lại từ hiện trường cho thấy người dân tuyệt vọng đưa người bị thương đến bệnh viện, trong khi nhiều người bị thương khác đã phải đi bộ đến bệnh viện để được điều trị.

Một số video được chia sẻ trên internet có góc quay cận hơn cho thấy các thi thể đang nằm trên đường, giữa các phương tiện và mảnh vụn. 

Thủ tướng Lebanon - ông Hassan Diab - người có vợ và con gái bị thương trong vụ nổ - mô tả đây là một thảm họa và tuyên bố sẽ chọn một ngày để làm lễ tang cho các nạn nhân xấu số. 

Ông cũng khẳng định rằng bất cứ ai có liên quan đến vụ việc này đều sẽ bị xử lý đích đáng: "Tôi hứa với mọi người rằng tôi sẽ không bỏ qua việc này nếu không tìm ra được thủ phạm. Những người có trách nhiệm phải trả giá."

Trả lời câu hỏi liệu kho hóa chất lưu trữ có liên quan đến vụ nổ hay không, ông Diab nói: "Kho chứa hóa chất nguy hiểm này đã đưa vào hoạt động từ năm 2014. Tôi sẽ công bố thông tin về nó, cũng như không cản trở việc điều tra".

Thủ tướng cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ các nước láng giềng, ông nói: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, bằng bất cứ cách nào bạn có thể”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.