Cập nhật COVID-19 Iran: Thêm quan chức tử vong, 3.513 ca nhiễm

(PLO)- Cố vấn Ngoại trưởng Iran Hossein Sheikholeslam vừa tử vong do COVID-19. Ông là quan chức thứ hai thiệt mạng vì dịch COVID-19 ở nước này.

Theo ghi nhận của đài RT (Nga) ngày 6-3, Cố vấn Ngoại trưởng Iran Hossein Sheikholeslam vừa tử vong do COVID-19 khi đang điều trị tại BV Masih Daneshvari ở thủ đô Tehran. 

Ông Sheikholeslam trước đây từng là Đại sứ Iran ở Syria và cố vấn cho Chủ tịch Quốc hội Iran khi có công vụ nước ngoài. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong giải quyết khủng hoảng con tin 1979, khi 56 nhân viên ngoại giao Mỹ bị một nhóm sinh viên Iran khống chế trong Đại sứ quán nước này ở Tehran. 

Ông Hossein Sheikholeslam là quan chức Iran thứ hai tử vong do dịch COVID-19. Nạn nhân đầu tiên là thành viên Hội đồng cố vấn cấp cao cho Đại giáo chủ Iran Mohammad Mirmohammadi, qua đời ngày 2-3.

Cố vấn Ngoại trưởng Iran Hossein Sheikholeslam. Ảnh: RT

Trước đó có thông tin nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak cũng tử vong ngày 29-2 do COVID-19 nhưng chính quyền Tehran đã lên tiếng đính chính nguyên nhân là do di chứng từ thời chiến tranh. 

Tính đến 7 giờ sáng 6-3, Iran ghi nhận 108 ca tử vong, 3.513 ca nhiễm. Các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do dịch bệnh là Tehran, Qom, Gilan và Esfahan.  

Ít nhất 23 quan chức nước này đã xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Iran là nước có số lượng quan chức nhiễm COVID-19 đứng đầu thế giới

Cũng trong ngày 6-3, Bộ Y tế Iran cho biết đã vạch ra kế hoạch chống dịch quốc gia toàn diện và sẽ tiến hành áp dụng trong thời gian tới.

Cụ thể, 300.000 nhóm nhân viên y tế sẽ được triển khai đến hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế và trường học trên khắp Iran. Nhiệm vụ của các nhóm này là phát hiện, theo dõi và cách ly sớm các trường hợp nghi nhiễm. Nhà chức trách cũng cho thiết lập thêm khoảng 26.000 trung tâm phòng dịch mới. 

Một giải pháp khác nhằm làm chậm tốc độ lây lan của dịch là kêu gọi người dân Iran hạn chế sử dụng tiền mặt khi giao dịch và đừng di chuyển đến các thành phố lớn trong nước. 

Hôm 5-3, chính quyền Tehran thông báo tất cả trường phổ thông và đại học ở nước này sẽ đóng cửa đến ngày 20-3. Quốc hội nước này cũng sẽ tạm dừng hoạt động "đến khi có thông báo tiếp theo". 

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngỏ lời trợ giúp Iran chống dịch. Tổng thống Hassan Rouhani sau đó dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ, nhưng nói rằng: “Những người đã lấy đi lương thực và thuốc men của người dân Iran thông qua các lệnh trừng phạt,... rồi bây giờ họ xuất hiện với một mặt nạ cảm thông và nói rằng muốn giúp Iran. Tốt hơn các ngài hãy dỡ bỏ lệnh cấm vận dược phẩm với Iran”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.