COVID-19: Bộ Y tế Đức cảnh báo nguy cơ đại dịch toàn cầu

(PLO)- Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở Đức vượt mốc 200 người, biến nước này thành ổ dịch mới nổi ở châu Âu. 

Phát biểu hôm 4-3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo với tốc độ lây lan đến chóng mặt như hiện tại của dịch COVID-19, virus này đã đủ tiêu chí và điều kiện để được tuyên bố là đại dịch toàn cầu, theo đài DW (Đức). 

Ông Spahn cũng chia sẻ dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh trong thời gian này nên tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp hơn trong những tháng tới ở Đức và châu Âu nói chung. 

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 được nhân viên y tế đưa đi nhập viện ở TP Dusseldorf (Đức) ngày 4-3. Ảnh: AP

Tính đến trưa 5-3, Viện Robert Koch - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Liên bang Đức ghi nhận 262 trường hợp lây nhiễm COVID-19, không có ca tử vong nào. Với số liệu này, Đức đã trở thành một trong những điểm nóng mới nổi ở châu Âu, bên cạnh Ý và Pháp. 

15 trong số 16 bang của Đức đã báo cáo có trường hợp nhiễm COVID-19. Bắc Rhine-Westphalia là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 ca dương tính tập trung ở đây. 

Để đối phó với COVID-19, chính quyền liên bang và cơ quan chức năng từng địa phương đang triển khai nhiều nỗ lực tập trung, trong đó có các biện pháp cách ly đặc biệt đối với những người nhiễm bệnh cũng như hủy bỏ những sự kiện tập trung đông người như hội chợ, triển lãm…

Đơn cử, một ngày trước đó, nhà chức trách Đức đã yêu cầu hủy Hội chợ sách Leipzig 2020. Hội chợ công nghệ và tự động hóa thường niên lớn nhất thế giới Hannover Messe, dự kiến diễn ra từ ngày 20-4 đến 24-4 ở TP Hannover, cũng đã bị hoãn.

Ngoài ra, một số biện pháp phòng ngừa khác cũng đã được Berlin đề ra trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát mạnh hơn trong thời gian tới, bao gồm cấm xuất khẩu các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, găng tay.

Các cơ sở y tế Đức cũng nhanh chóng tăng cường nhân sự ở các bệnh viện trong khu đông dân và chuẩn bị thêm giường bệnh, giảm thiểu tình trạng quá tải bệnh nhân. 

Berlin đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực và các nước thành viên Liên minh châu  Âu (EU) để tạo thành mạng lưới chống dịch đủ khả năng ứng phó kịp thời. Trung tâm Kiểm soát dịch và phòng ngừa bệnh châu Âu ngày 2-3 đã nâng mức báo động COVID-19 trên toàn lục địa từ mức “vừa” lên “báo động cao” như một cảnh báo chung gửi đến toàn bộ các nước trong khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.