Cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông xe thêm 33km
NHƯ NGỌC
(PLO)- Dịp Lễ 30-4 này, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe thêm 33km, nâng tổng chiều dài khai thác lên hơn 43km. Trong bối cảnh đó, cầu Phước Khánh – nút thắt quan trọng nhất của dự án đang được các đơn vị liên quan nỗ lực tháo gỡ, hướng tới thông xe toàn tuyến vào năm 2026.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Việc thông xe toàn bộ tuyến để kết nối Long An - TP.HCM - Đồng Nai phụ thuộc rất lớn vào thời gian hoàn thành cầu Phước Khánh.
Cầu Phước Khánh - vướng mắc lớn nhất của dự án. Ảnh: Như Ngọc
Khẩn trương gỡ vướng cầu Phước Khánh
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 24-3-2025, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về kết quả kiểm tra rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 2 dự án, trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện Long Thành đẩy nhanh các công tác giải phóng mặt bằng đoạn 0,3 km kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gói thầu XL-NG51), bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 4-2025.
Cầu Phước Khánh bắc ngang sông Lòng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Như Ngọc
Về tổ chức triển khai thi công, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu tận dụng thời tiết, huy động đầy đủ tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực, thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo hoàn thành trong Quý III-2025. Trừ gói thầu J3-1 (do phải tổ chức lựa chọn nhà thầu lại) và gói thầu XL-NG51 (do bổ sung kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu).
Trao đổi với PV PLO, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông tin, hiện nay đơn vị đang đấu thầu tìm nhà thầu thi công gói thầu J3-1 (thực hiện phần việc còn lại của cầu dây văng Phước Khánh).
VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu J3-1 vào ngày 18-7-2024, gói thầu này bao gồm việc thi công phần khối lượng còn lại của gói thầu J3, với giá trị dự toán hơn 636 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 15 tháng.
Nếu tìm được nhà thầu và tái khởi động, cầu Phước Khánh sẽ mất khoảng 1 năm thi công mới hoàn thành.
Cầu đã tạm ngừng thi công thời gian dài. Ảnh: Như Ngọc
Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu (tỉnh Đồng Nai), khởi công ngày 18-7-2015, là cầu dây văng với tĩnh không thông thuyền 55m, thuận tiện cho luồng hàng hải tàu biển cập cảng TP.HCM. Cầu rộng gần 22m, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 80km/h, giai đoạn hoàn chỉnh là 100km/h.
Cầu đã hoàn thành hơn 80% nhưng đã tạm ngừng thi công để chờ nhà thầu mới.
Thông xe toàn bộ dự án trong năm 2026
Theo VEC, trước ngày 30-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe thêm 33 km, nâng tổng chiều dài khai thác lên hơn 43 km và tiến tới thông xe toàn tuyến trong năm 2026.
Theo đó, 2 đoạn sắp thông xe là khoảng 14 km từ nút giao Phước An đến Vành đai 3 TP.HCM và 18,8km từ Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè, TP.HCM).
Khi đoạn đường dài 14,1 km được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển liên tục hơn 20 km từ nút giao Vành đai 3 TP.HCM (huyện Nhơn Trạch) đến nút giao Quốc lộ 51 (huyện Long Thành) giúp giảm tải áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối giao thông khu vực.
Bên cạnh đó, đoạn phía tây dài 18,8km khi thông xe sẽ giúp các phương tiện có thể đi liền mạch hơn 22km từ nút giao Mỹ Yên (Long An) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo đến Khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).
Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe thêm 33km. Ảnh: Đào Trang
Trước đó, VEC đã tổ chức thông xe hai đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài 10,4km.
Cụ thể, đoạn phía tây dài 3,4km từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương (nút giao Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM); Đoạn phía đông dài 7km qua tỉnh Đồng Nai, từ nút giao Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến quốc lộ 51 (xã Phước Thái, huyện Long Thành).
Như vậy, dự kiến đến 30-4, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác hơn 43km trong tổng chiều dài hơn 57km.
Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng chiều dài 57,8km. Điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, điểm cuối nối với nút giao Tân Hiệp thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Dự án đi qua tỉnh Long An dài 2,7km, TP.HCM dài 26,4km, tỉnh Đồng Nai dài 28,7km, tổng mức đầu tư 30.000 tỉ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai, tạo ra mạng lưới giao thông liên vùng.
Dự án khởi công tháng 10-2014, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, do gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn vốn nên phải tạm dừng. Đến năm 2023, dự án mới được tái khởi động, đến nay toàn bộ dự án đã đạt hơn 90% khối lượng.
(PLO)- VEC lên kế hoạch hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành, nâng cấp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngay sau khi Quốc hội chấp thuận chủ trương tăng vốn.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.