Cảnh sát vào cuộc điều tra tuyển Malaysia tại AFF Cup

(PLO)-Một cơ quan điều tra độc lập sẽ tiến hành “mổ xẻ” màn trình diễn của đội tuyển Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2020.

Cựu cảnh sát trưởng Dell Akbar. ẢNH: TS

Thông tin vừa được chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin công bố. Theo đó, ban điều tra sẽ do cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur - Dell Akbar đứng ra chỉ đạo.

Người đứng đầu FAM cho biết, Dell Akbar - một cựu tuyển thủ quốc tế, sẽ tuyển chọn các thành viên khác bao gồm các cựu cầu thủ và huấn luyện viên. Tuy nhiên, những người này không giữ vị trí hoặc có bất kỳ vai trò nào trong bộ máy điều hành hiện tại của FAM.

Ông Hamidin tiết lộ: “Nhiệm vụ chính của cơ quan độc lập là tiến hành khám mổ xẻ thành tích của tuyển Malaysia, đưa ra những phân tích về đội tuyển, về ban huấn luyện lẫn các quan chức. Sau đó, kết quả điều tra sẽ được Dell Akbar trình bày, kết hợp với những phương án cải tiến tại cuộc họp của ủy ban quản lý đội quốc gia của FAM”.

Á quân 2018 Malaysia bị loại từ vòng bảng tại AFF Cup 2020. ẢNH: GETTY

Tại AFF Cup 2020, tuyển Malaysia không thể lọt vào bán kết sau khi kết thúc bảng B với vị trí thứ 3. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bắt đầu chiến dịch với hai chiến thắng (3-1 trước Campuchia và 4-0 trước Lào), trước khi thúc thủ 0-3 trước Việt Nam và thua 1-4  trước Indonesia. Kết quả khiến Malaysia không đạt được mục tiêu được FAM giao phó, lọt vào trận chung kết.

HLV tuyển Malaysia - Tan Cheng Hoe đã tuyên bố từ chức hôm 2-1, ông nhận toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn mờ nhạt của đội nhà.

Tuy nhiên số đông CĐV Malaysia lại cho rằng, trách nhiệm không thuộc mình ông Tan, mà FAM phải chịu chung trách nhiệm liên đới. Bởi sự yếu kém của tuyển Malaysia xuất phát từ việc lập kế hoạch và chuẩn bị từ cơ quan chủ quản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.