Úc đã từ chối yêu cầu này của Djokovic

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới không được Úc đáp ứng yêu cầu dù đề nghị của Djokovic không quá cao sang.

CĐV người Serbia tụ tập trước khách sạn được cho là nơi tạm giam Djokovic. ẢNH: GETTY

Truyền thông Úc cho biết, tay vợt người Serbia đã yêu cầu cho phép người đầu bếp riêng vào phục vụ cùng một sân tennis trong lúc bị giam giữ nhưng những yêu cầu của Djokovic đã bị từ chối.

Tay vợt 34 tuổi đang trải qua ngày thứ ba bị giam giữ do không có thị thực nhập cảnh vào Úc. Cùng bị giam với Nole còn có tay vợt nữ người Czech - Renata Voracova, VĐV trước đó cũng nhận được miễn trừ tiêm vaccine COVID-19 như Djokovic.

Siêu sao người Serbia đến Úc với hy vọng giành Grand Slam thứ 21 tại Úc mở rộng, đã ẩn mình kể từ ngày 6-1, trong một khách sạn khiêm tốn tại Melbourne sau khi thị thực nhập cảnh của anh bị từ do các vấn đề liên quan đến miễn trừ y tế.

Các luật sư của Djokovic đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý, kiện vụ Úc hủy visa của thân chủ tại tòa liên bang, dự kiến diễn ra vào thứ Hai (ngày 10-1).

Ngoài một bài đăng ngắn trên Instagram cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, Djokovic không xuất hiện hay phát biểu trước công chúng, kể từ khi vào anh vào trú ngụ tại khách sạn Park, nơi có hàng chục người xin tị nạn khác đang nỗ lực xin lệnh nhập cảnh.

Sau khi tờ News Corp công bố một tài liệu, quần vợt Úc đã “dẫn đường” cho ácc tay vợt cách nhập cảnh vào với điều kiện miễn tiêm phòng y tế, cơ quan này khẳng định không bao giờ cố tình đánh lừa VĐV và luôn khuyến cáo họ phải tiêm phòng.

Tay vợt nữ người Czech - Voracova quan sát đoàn người biểu tình từ cửa sổ khách sạn. ẢNH: GETTY

Ngay sau đó, quần vợt Úc đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi luôn nhất quán trong thông tin liên lạc với các VĐV rằng tiêm phòng là hành động tốt nhất, không chỉ là hành động đúng đắn cần làm để bảo vệ bản thân và những người khác, mà còn là hành động tốt nhất để đảm bảo cho họ khi đến Úc. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc chúng tôi đã lừa dối các VĐV”.

Tuyên bố cho biết thêm, khuyến cáo của quần vợt Úc dựa trên nội dung của một trang web của chính phủ liên bang, do bộ trưởng y tế liên bang đã giới thiệu.

Theo thông tin News Corp có được cho biết, các tay vợt có thể nhập cảnh vào Úc với “miễn trừ y tế cho người nước ngoài” đã được “xem xét bởi một bác sĩ y tế người Úc”, sau đó được nhập vào cơ sở dữ liệu trung tâm.

Bằng cách nào đó, hồ sơ đã được phân bổ đến các VĐV, News Corp cho biết thêm. Tuy nhiên, chính phủ liên bang cho biết đã hồi đáp với quần vợt Úc từ tháng 11 khẳng định rằng, việc nhiễm đã nhiễm và khỏi COVID-19 không phải là yếu tố để được miễn trừ tại Úc.

Cho đến thời điểm này, Djokovic vẫn một mực không tiết lộ lý do anh được miễn trừ y tế cũng như tình trạng tiêm chủng của mình. Được biết, việc tiêm vaccine không bắt buộc ở Úc nhưng được chính phủ yêu cầu đối với một số hoạt động công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.