Cảnh sát Nga bắt hơn 5.000 người biểu tình đòi thả ông Navalny

(PLO)- Người dân Nga ngày 31-1 tiếp tục xuống đường yêu cầu chính quyền trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny, bất chấp các biện pháp ngăn chặn quyết liệt từ cảnh sát. 

Hãng tin AP cho biết biểu tình quy mô lớn tiếp tục lan rộng ở nhiều thành phố ở Nga khi hàng chục ngàn người dân nước này hôm 31-1 lại xuống đường tuần hành đòi chính quyền trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny. Ông Navalny bị bắt giữ khi quyết định bay từ Đức về Nga hai tuần trước. 

Tại thủ đô Moscow, cảnh sát nhiều ngày qua đã ra lệnh cấm tụ tập, biểu tình trái phép, hạn chế giao thông trên các tuyến đường lớn dẫn về Điện Kremlin cũng như đóng cửa bảy ga tàu điện ngầm nhưng vô hiệu.

Hàng ngàn người biểu tình vẫn sử dụng phương tiện cá nhân hoặc đi bộ đến tụ tập ở quảng trường Lubyanka, gần nơi đặt trụ sở Tổng cục An ninh Liên bang Nga, rồi bắt đầu di chuyển tới trước toà nhà đặt Văn phòng tổng thống Nga cách đó khoảng 600m.

Người biểu tình đụng độ cảnh sát bên ngoài toà nhà đặt Văn phòng tổng thống Nga ngày 31-1 ở thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Vài giờ sau, hàng trăm cảnh sát chống bạo động được điều động để ngăn cản đám đông biểu tình. Ít nhất 1.600 người đã bị bắt giữ ngay tại chỗ, trong đó có vợ của ông Navalny là bà Yulia, theo hãng tin Reuters. Dù vậy, các nguồn tin cho biết bà Yulia hiện đã được thả. 

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều thành phố xuất hiện biểu tình khác trong ngày 31-1 như St. Petersburg và Vladivostok khi số lượng người xuống đường bị nhà chức trách bắt giữ lên đến hàng ngàn. Theo số liệu của OVD-Info, một tổ chức theo dõi biểu tình ở Nga, lượng người biểu tình bị bắt trong ngày 31-1 trên toàn nước này đã lên đến khoảng 5.021.

Theo nhận xét của AP thì nhìn chung các cuộc biểu tình ở Nga nói trên diễn ra khá ôn hoà và người biểu tình khi chạm mặt cảnh sát cũng không tỏ thái độ chống đối. 

Dù vậy, quan điểm của chính quyền Nga đối với phong trào đòi thả ông Navalny lại tương đối tiêu cực. Tổng thống Vladimir Putin ngày 25-1 từng có phát biểu khẳng định dù công dân có quyền bày tỏ ý kiến theo quy định của hiến phép, song vẫn không nên khuyến khích trẻ vị thành niên cùng phụ nữ tham gia biểu tình và chỉ trích ông Navalny là "khủng bố" khi đưa ra những lời kêu gọi như vậy, hãng tin TASS cho hay.

Về phía cộng đồng quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ từ tuần trước đã gửi nhiều thông điệp chỉ trích chiến lược ngăn chặn biểu tình "mạnh tay" của Moscow và kêu gọi trả tự do chi ông Navalny "ngay lập tức và không điều kiện".

Bộ Ngoại giao Anh cũng ra thông điệp tương tự và cho biết rất kỳ vọng Moscow tôn trọng quyền biểu tình ôn hoà của người dân. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.