Cảnh sát cơ động được ưu tiên chính sách về nhà ở xã hội

(PLO)- Một trong những trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh là ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ theo quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã được Quốc hội đã biểu quyết chính thức thông qua vào sáng 14-6 và có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2023 thay thế cho Pháp lệnh CSCĐ năm 2013 hiện hành.

Luật này đã quy định rõ CSCĐ là lực lượng vũ trang thuộc công an nhân dân, với chức năng là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời đã quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của lực lượng này.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý trong Luật CSCĐ 2022 là quy định liên quan đến trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Điều 30 Luật này quy định HĐND, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện cho CSCĐ.

HĐND, UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của CSCĐ phù hợp với khả năng của địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CSCĐ.

Trong khi đó, theo quy định tại Pháp lệnh CSCĐ 2013 hiện hành chỉ yêu cầu UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để CSCĐ thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Như vậy, so với quy định hiện hành, các yêu cầu, trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh đối với lực lượng CSCĐ đã cụ thể, rõ ràng và bổ sung thêm nhiều trách nhiệm hơn. Đặc biệt là ưu tiên về chính sách nhà ở xã hội cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSCĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.