Cảnh giác trước những tin nhắn đòi nợ mạo danh CIC

(PLO)- Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam khẳng định không thực hiện nhắn tin thông báo nợ hay nhắc nợ đến khách hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh từ bạn đọc gửi tới với nội dung nhận được tin nhắn đòi nợ, thông báo nhắc nợ được cho là của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) gửi đến.

Việc này dẫn đến một số người có tâm lý hoang mang và lo sợ bị ảnh hưởng đến điểm tín dụng sau này khó đi vay tiền, nên rất dễ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh CIC nhắc nợ khách hàng

Cụ thể, anh TVH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết trong các ngày 3 và 4-4 vừa qua, điện thoại anh liên tiếp nhận được tin nhắn với có nội dung: “[PPL-CIC] Cảnh báo-thông quan QĐ pháp lý HĐ do ông/bà… đứng tên chính thức vi phạm điều khoản hợp đồng, cố tình trì hoãn kéo dài thời gian thanh toán nợ và vi phạm hợp đồng.

Từ khi nhận tin nhắn này đến hết ngày 4-4-2022 yêu cầu thanh toán nợ và hợp tác nghe máy để được hỗ trợ và tìm hướng giải quyết… Nếu tiếp tục trì hoãn, không trả nợ chúng tôi buộc tiến hành lập biên bản vi phạm hợp đồng. Đồng thời gửi giấy báo nợ trực tiếp về UBND… để giải quyết tranh chấp”.

Anh H cho biết tin nhắn gửi đến có tiêu đề [PPL-CIC] thì có thể hiểu đây là tin nhắn được gửi đến từ Phòng pháp lý của CIC. “Lúc nhận được tin nhắn tôi cũng khá bất ngờ và cảm thấy lo lắng. Bản thân anh không vay tiền của ngân hàng nào mà giờ lại bị nhắc nợ.

CIC khẳng định những tin nhắn nhắc nợ, thông báo nợ là giả mạo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

CIC khẳng định những tin nhắn nhắc nợ, thông báo nợ là giả mạo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Một trường hợp tương tự, chị NTH (TP.HCM) cũng cho biết cách đây khoảng một tháng, điện thoại chị bất ngờ nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ thông báo khoản vay đang bị nợ xấu và đã ghi nhận trên CIC. Để được hỗ trợ xóa thông tin trong CIC cần cung cấp thông tin (CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng…) và làm theo hướng dẫn.

Tâm lý của nhiều người là khi nhắc đến có thông tin nợ xấu trong hệ thống CIC là cảm thấy lo lắng, vì sau này đi vay tiền tại ngân hàng rất khó. Vì điều này mà nhiều người nhẹ dạ cả tin, làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu dẫn đến bị mất tiền trong tài khoản hoặc bị lừa đảo chuyển tiền.

CIC không có chức năng nhắc nợ

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 13-5, CIC đã có văn bản thông tin lại với báo Pháp Luật TP.HCM. CIC khẳng định không thực hiện thông báo nợ, nhắc nhở khách hàng vay. Do đó, các nội dung tin nhắn như trong các trường hợp nêu trên đều là giả mạo CIC để thực hiện hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Cũng theo văn bản trên, theo Quyết định 926 của thống đống Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì CIC là đơn vị trực thuộc NHNN Việt Nam thực hiện chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin tín dụng nhằm phục vụ NHNN thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, CIC hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng.

CIC cũng cho biết trước thực trạng xuất hiện nhiều trường hợp đối tượng mạo danh CIC để lừa đảo, CIC đã chủ động thực hiện nhiều chương trình, hoạt động để cung cấp thông tin đưa ra cảnh báo cho khách hàng. Việc này đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

“CIC cũng đã phối hợp cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05) và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) về các trường hợp mạo danh CIC lừa đảo và kiến nghị các cơ quan phối hợp với CIC có biện pháp ngăn chặn kịp thời” - văn bản CIC nêu rõ.

Để tránh sập bẫy lừa đảo của các đối tượng, CIC khuyến cáo người dân không truy cập vào đường dẫn mạo danh CIC và thực hiện theo các yêu cầu trong các tin nhắn, qua các cuộc gọi mạo danh CIC, không nộp tiền cho bất cứ đơn vị nào mạo danh CIC để thanh toán nợ.

Người dân chỉ sử dụng tin nhắn của CIC có tên thương hiệu hiển thị trên điện thoại là CIC-SBV để lấy mã OTP nhằm xác thực thông tin khi khách hàng thao tác trên cổng thông tin kết nối khách hàng vay có địa chỉ website là: https://cic.gov.vn và ứng dụng điện thoại thông minh “CIC Credit Connect”. CIC không thực hiện nhắc nộp bất kỳ loại phí nào qua tin nhắn SMS.

Khi khách hàng phát hiện bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị các đối tượng giả danh CIC lừa đảo, để đảm bảo an toàn, quý khách hàng nên thực hiện các biện pháp sau: Liên hệ hotline CIC: 1800.585.891, từ 8 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.•

Bị nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ dù không vay tiền, xử lý sao?

Hiện nay, có nhiều trường hợp dù không vay nợ của tổ chức, cá nhân cho vay hoặc cũng không bảo lãnh cho người khác vay nợ nhưng lại liên tục bị nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ, đe dọa, gây áp lực để trả khoản nợ của người vay nào đó.

Để được cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp, bảo vệ và xử lý đối với những trường hợp như trên, các cá nhân bị quấy rối nên lưu lại số điện thoại, thông tin, hình ảnh tin nhắn với nội dung đe dọa, nhắc nợ, đòi nợ. Sau đó, gửi kèm theo văn bản đến tổ chức, cá nhân cho vay nợ để khiếu nại về biện pháp nhắc nợ, đòi nợ đối với người không có nghĩa vụ trả nợ.

Đồng thời, gửi đơn kèm chứng cứ tới chi nhánh NHNN để kiến nghị giải quyết hành vi vi phạm về lĩnh vực ngân hàng hoặc gửi đơn trình báo, tố cáo đến cơ quan công an, Sở TT&TT.

Sở TT&TT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.