Cảnh báo tác hại chất ma túy mới trong ‘cỏ Mỹ’

(PL)- Chất này tuy chưa có trong danh mục các chất ma túy nhưng VKSND Tối cao khuyến cáo tác hại của nó còn hơn cần sa.

VKSND Tối cao vừa có văn bản thông báo đến VKSND các tỉnh, TP, VKS cấp cao, các đơn vị trực thuộc… về một loại chất ma túy có trong một sản phẩm gọi là “cỏ Mỹ”. Theo đó, tuy chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy nhưng ảnh hưởng của nó đối với người sử dụng còn mạnh và nguy hiểm hơn cần sa.

Đây là loại thực vật khô, cắt nhỏ, được tẩm một số hoạt chất và có mùi hương đặc trưng. Nó được đóng gói với các nhãn hiệu K2/spice, Fake week, Moon Rock… Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định và kết luận hoạt chất chính có trong “cỏ Mỹ” là XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144). Hiện nay chất XLR-11 chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy do Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, ảnh hưởng của XLR-11 và một số chất khác có trong “cỏ Mỹ” đối với người sử dụng giống như cần sa nhưng mạnh hơn nhiều lần (ảo giác mãnh liệt, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, lo lắng, tư tưởng cực đoan dễ hành động gây hại cho mình và cho người khác…).

Hiện nay việc mua bán, sử dụng “cỏ Mỹ” đã diễn ra. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phát hiện nhưng do nó chưa có trong danh mục các chất ma túy nên chưa có căn cứ để xử lý các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng như ma túy.

VKSND Tối cao yêu cầu các đơn vị trong ngành cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tác hại, hậu quả do việc sử dụng “cỏ Mỹ”. Các đơn vị cần báo cáo tình hình liên quan đến sản phẩm này tại các đơn vị, giúp lãnh đạo VKSND Tối cao sớm có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung chất XLR-11 vào danh mục các chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.