Cảnh báo nguy cơ trục lợi từ gói 30.000 tỉ đồng

(PLO)- Nhiều chuyên gia cảnh báo như trên tại buổi tọa đàm với chủ đề “Hậu gói 30.000 tỉ đồng và dòng tiền vào bất động sản (BĐS)” do Tạp chí đầu tư BĐS Cafeland tổ chức tại TP.HCM ngày 24-3. 

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, cho biết rất mừng khi hôm qua có thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin đến ngày 1-6-2015 chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỉ đồng thì NHNN sẽ báo cáo Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để khách hàng được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi cho đến hết gói này.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, hiện nay trên thị trường vẫn diễn ra tình trạng trục lợi gói 30.000 tỉ đồng này. Đơn cử trường hợp nhà ở thương mại giá 1,05 tỉ đồng/căn mới đủ điều kiện vay gói ưu đãi này nhưng trên thị trường vẫn có những chủ đầu tư bán căn hộ giá cao hơn cả 1,5-1,8 tỉ đồng. Họ tìm cách lách luật tư vấn cho khách hàng tách một căn hộ ra làm hai hợp đồng. Một hợp đồng dưới mức 1,05 tỉ đồng để đủ điều kiện vay gói 30.000 tỉ đồng với lãi suất 5%, một hợp đồng là giá trị còn lại của căn hộ đó khoảng vài trăm triệu đồng thì người mua nhà trả theo phương thức thanh toán khác. Do đó, NHNN cần phải giám sát chặt vấn đề này.

Theo quan điểm của ông Nghĩa, cần kết thúc gói 30.000 tỉ đồng sau khi đã giải ngân hết cho những người đã ký kết nếu nó thực sự mang lại hiệu quả. Nếu không, không cần phải kéo dài thêm vài tháng làm gì vì người mua đang cố tìm cách giải ngân trước thời hạn. Điều này vô cùng nguy hiểm, nếu giải ngân xong chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn hoặc nếu tiến độ không được đảm bảo thì rất nguy hiểm cho người mua nhà. 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, ý kiến tại buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, cho biết phần quan trọng là giải ngân gói 30.000 tỉ đồng đối với khách hàng cá nhân. Theo tiến độ, tháng 3-2016 tiến độ giải ngân lên 85% nhưng theo tính toán của ông Đực đóng gói tín dụng sẽ cán mốc giải ngân 93%. Như vậy số tiền chưa giải ngân của gói 30.000 tỉ đồng chỉ còn khoảng 7% (tương đương 1.500 tỉ đồng).

Theo ông Đực, có ba kịch bản đặt ra hiện nay. Kịch bản thứ nhất là NHNN giải ngân 7% còn lại. Thứ hai là doanh nghiệp và người dân bắt tay nhau tăng tốc để đẩy nhanh tốc độ giải ngân và tiến độ thực hiện. Thứ ba là doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho người dân phần chênh lệch lãi suất, ví dụ lãi suất là 5%/năm sau đó bị biến động thì doanh nghiệp sẽ bù vào trong suốt thời gian vay.

Tuy nhiên, giải pháp này có hạn chế là sau này lỡ doanh nghiệp không đủ sức hỗ trợ thêm thì sẽ như thế nào. Như vậy giải pháp tối ưu nhất vẫn là sự hỗ trợ của NHNN với số tiền không lớn cho 7% còn lại nhưng mà sự hỗ trợ này sẽ trọn vẹn hơn.

Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại, vì thống kê đến tháng 3-2016, số tiền cam kết cho vay gói 30.000 tỉ đồng đã vượt lên con số 30.122 tỉ đồng. Nếu tiếp tục cho vay tiếp con số lên đến 40.000 tỉ đồng, chủ đầu tư chậm tiến độ, tốc độ giải ngân không kịp thì người mua nhà vẫn thiệt hại.

Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, đề nghị cho phép người vay tiền đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỉ đồng chưa giải ngân hay mới được giải ngân một phần đều được giải ngân hết hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.