Cảnh báo: Giả mạo nhân viên Petrolimex để lừa tiền

(PLO)- Các đối tượng giả mạo nhân viên Petrolimex để tiếp cận nạn nhân có nhu cầu vay tiền, mở thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết đã bị một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty Tài chính Petrolimex (Petrolimex), giới thiệu các gói vay tiền lãi suất thấp hoặc mở thẻ tín dụng với nhiều ưu đãi để lừa đảo.

Các đối tượng giả mạo nhân viên Petrolimex này nhắm vào những người có nhu cầu vay tiền, mở thẻ tín dụng và tiếp cận người có nhu cầu thông qua mạng xã hội. Những người này đã tạo dựng những hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội để lấy lòng tin của nạn nhân, sau đó dùng chiêu trò tinh vi để dụ nạn nhân sập bẫy.

Chuyển tiền thử, mất 63 triệu đồng

Anh HT (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vài tháng trước, anh có lên mạng xã hội tìm hiểu để vay tiền online. Sau đó, anh tham gia một hội nhóm vay tiền nhanh, tại đây anh được một tài khoản tự xưng là nhân viên của Petrolimex, người này giới thiệu cho anh các gói vay với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, không cần chứng minh thu nhập…

Tin lời giới thiệu, anh T đồng ý vay và cung cấp một số thông tin cơ bản của mình như CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… để nhân viên làm hồ sơ cho vay.

“Người này thông báo hồ sơ của tôi đã hoàn tất, chỉ chờ giải ngân. Tuy nhiên, lúc sau lại báo tài khoản ngân hàng của tôi bị sai một số nên công ty không chuyển tiền cho vay được. Người này yêu cầu tôi chuyển thử tiền vào một tài khoản cá nhân do người này chỉ định để kiểm tra thông tin. Do tin tưởng và cũng đang cần vay tiền nên tôi đã làm theo” - anh T nói.

giả mạo nhân viên Petrolimex
Người dân cần tỉnh táo trước các thông tin tuyển dụng, làm thẻ tràn lan trên mạng. Ảnh: HT

Tiếp đó, người này lại tìm mọi chiêu trò như chuyển tiền thử, tiền hỗ trợ làm hồ sơ… để anh T chuyển vào tài khoản mà đối tượng yêu cầu ba lần với số tiền 63 triệu đồng.

Sau đó, người này lại tiếp tục yêu cầu anh T chuyển thêm tiền nhưng anh T nói mình đã vay mượn khắp nơi mới có số tiền trên để chuyển, hiện giờ không còn khả năng. Nghe vậy, những đối tượng giả mạo nhân viên Petrolimex cho biết do không tiếp tục chuyển tiền nên anh T không thể vay tiền và không được duyệt hồ sơ, đồng thời chặn mọi liên hệ với anh T.

Tương tự, chị ĐTTH (ngụ quận 10, TP.HCM) cũng cho biết chị có lên mạng để tìm hiểu mở thẻ tín dụng thì được một tài khoản tiếp cận và giới thiệu là nhân viên của Petrolimex, tư vấn mở thẻ. Người này cho biết hiện Petrolimex đang có chương trình liên kết với Ngân hàng H, hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng mà không cần chứng minh thu nhập với nhiều ưu đãi hấp dẫn đi kèm.

Ngay sau đó, người này đã gửi cho chị H một đường link để điền thông tin cá nhân. Do quá tin tưởng vào những thương hiệu quen thuộc nên chị H đã thực hiện điền các thông tin cá nhân của mình. Khi hoàn tất việc điền thông tin, người này thông báo chị H đã đăng ký thành công thẻ.

Tuy nhiên, để kích hoạt và sử dụng thẻ, người này yêu cầu chị H chuyển một số tiền vào tài khoản cá nhân do người này cung cấp.

“Tôi từng nghe bạn bè nói về việc mở thẻ tín dụng nhưng không hề nghe đến việc phải chuyển khoản để kích hoạt. Vậy mà người này lại nói tôi phải chuyển hơn 1 triệu đồng để kích hoạt thẻ. Ngay lúc này tôi đã suy nghĩ kỹ và không chuyển tiền. Giờ chỉ lo các thông tin cá nhân của tôi bị những người giả mạo nhân viên Petrolimex lấy để làm những việc xấu. Qua vụ việc này, cũng rất mong cơ quan chức năng có giải pháp xử lý những đối tượng giả mạo nhân viên Petrolimex này ” - chị H nói.

Lợi dụng thương hiệu để lừa đảo

Trao đổi với PV, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định không liên quan gì đến những cá nhân hay tổ chức tài chính giả mạo nhân viên Petrolimex như thông tin mà bạn đọc đã phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Đây là hành vi lợi dụng thương hiệu của doanh nghiệp để thực hiện lừa đảo. Do đó, đề nghị các cơ quan pháp luật có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và cảnh báo để đảm bảo lợi ích của người dân và uy tín của doanh nghiệp.

“Ngoài trường hợp bị giả mạo thương hiệu như trên, thời gian qua Petrolimex cũng từng bị một số cá nhân mạo danh, lừa đảo trong việc tuyển dụng nhân viên bán xăng dầu. Sự việc này đã được phía chúng tôi phát hiện kịp thời và đã tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, báo, đài để người dân nắm bắt, tránh bị lừa đảo” - vị đại diện nói.

Qua những sự việc trên, đại diện Tập đoàn Petrolimex đề nghị người dân hết sức cảnh giác, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại đến kinh tế và các vấn đề khác liên quan.

Trong trường hợp cần xác minh thông tin, người dân có thể liên hệ với đường dây nóng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) để xác minh. Số điện thoại của tổng đài: 19002828.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo

Thời gian qua có không ít vụ việc các đối tượng lừa đảo lợi dụng thương hiệu của doanh nghiệp, giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đa phần những đối tượng này sử dụng hình ảnh, thương hiệu của những doanh nghiệp, tập đoàn, công ty lớn, có tiếng tăm. Điều đó sẽ khiến nạn nhân tin tưởng và dễ bị mắc bẫy hơn.

Trước những chiêu trò lừa đảo, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã đưa ra khuyến cáo đến người dân.

Theo đó, người dân nên kiểm tra, xác minh thông tin của người nhận trước khi thực hiện bất cứ giao dịch chuyển tiền nào trên mạng. Không chuyển tiền dựa trên các yêu cầu đột xuất, không xác định hoặc không rõ ràng. Cảnh giác với các đường link và email lạ, kiểm tra kỹ địa chỉ URL của đường link và cài đặt phần mềm bảo mật.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trên các trang web không biết nguồn gốc.

Tỉnh táo trước các thông tin tuyển dụng tràn lan trên mạng. Không truy cập trực tiếp vào những đường link nhận được mà hãy tìm kiếm, gõ trực tiếp tên của tổ chức, công ty… vào cửa sổ trình duyệt.

Nếu nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, ngay lập tức báo cáo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền để được tiến hành điều tra và hỗ trợ.

PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.