Cảnh báo giả mạo bộ đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định không phát hành các tài liệu luyện thi, những tài liệu đang được đăng tải trên mạng đều là giả mạo.

Trưa 29-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã phát đi thông báo cảnh báo về việc có tình trạng mượn danh ĐH Quốc gia TP.HCM để đăng tải các bộ đề ôn luyện thi đánh giá năng lực năm 2020.

Theo thông báo này, kỳ thi đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển vào các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Để tuyển sinh, ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn sử dụng các phương thức tuyển sinh chung như tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; ưu tiên xét tuyển theo quy chế của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển điểm của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM công bố cụ thể trong đề án tuyển sinh vào thời gian tới.

ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý và khẳng định thời gian qua, ĐH này không phát hành các tài liệu luyện thi. Những tài liệu đang được đăng tải trên mạng đều là giả mạo, mượn danh ĐH Quốc gia TP.HCM.

Do đó, ĐH này khuyến cáo các thí sinh lưu ý cân nhắc và tìm hiểu kỹ thông tin về các bộ đề, giải đề, luyện đề...

Được biết lý do khuyến cáo này vì hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều trang mạng thông tin về các bộ đề luyện thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, có cả đề lẫn đáp án hướng dẫn. Các trang này thu hút rất đông sự quan tâm của phụ huynh, học sinh.

Các cảnh báo về những trang đăng tải bộ đề giả mạo danh từ ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tuy nhiên, về đề thi đánh giá năng lực năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đề gồm 120 câu trắc nghiệm tập trung đánh giá năng lực của người học. Học sinh nào học tốt các môn học của chương trình cấp 3 đều làm được bài thi này.

ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ cung cấp duy nhất đề thi minh họa để thí sinh dễ hình dung. Thí sinh sẽ làm bài thi trong 150 phút. Bài thi này sẽ đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức và tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Thí sinh có thể xem đề thi mẫu TẠI ĐÂY.

Theo đó, đây là năm thứ ba ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi này để làm một trong những phương thức tuyển sinh với chỉ tiêu trung bình mỗi trường xét tuyển khoảng 30%-70%. Kỳ thi năm nay vẫn được tổ chức theo hai đợt, dự kiến cuối tháng 6 và cuối tháng 8.

Như PLO đã thông tin, tính đến cuối ngày 23-4, đã có hơn 46.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 của kỳ thi này. Cả nước có 1.237 trường THPT đăng ký dự thi, trong đó 134 trường THPT có hơn 100 học sinh tham gia. Và hiện cũng đã có khoảng 60 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển ĐH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.