Căng thẳng tăng vụ Nhật xả nước thải phóng xạ ra biển

(PLO)-  Nhật cho biết có nhiều cuộc gọi quấy rối, được cho là từ Trung Quốc, đến Bộ Ngoại giao Nhật và nhiều doanh nghiệp nước này sau khi Tokyo xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, Nhật cho biết đã nhận được hàng loạt cuộc gọi đến Bộ Ngoại giao Nhật và nhiều doanh nghiệp nước này để phàn nàn về việc Tokyo xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, theo hãng tin Reuters.

Các doanh nghiệp Nhật nói rằng từ ngày 24-8 (ngày Nhật bắt đầu xả thải), họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người nói tiếng TQ đến mức gây khó khăn cho “các hoạt động bình thường của doanh nghiệp”.

Bộ Ngoại giao Nhật ngày 27-8 cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán TQ ở Tokyo về vấn đề này.

“Chúng tôi đặc biệt kêu gọi chính phủ TQ thực hiện các biện pháp thích hợp, như kêu gọi công dân bình tĩnh và thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho người Nhật và các cơ quan ngoại giao Nhật tại TQ” - theo ông Namazu Hiroyuki, vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tỉnh Fukushima (Nhật) ngày 25-8, một ngày sau khi Nhật bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tỉnh Fukushima (Nhật) ngày 25-8, một ngày sau khi Nhật bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Nhật tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) cũng kêu gọi công dân Nhật ở Bắc Kinh hạn chế nói to bằng tiếng Nhật.

Bên cạnh TQ, những nước trong khu vực như Hàn Quốc và Triều Tiên cũng phản ứng về hành vi xả thải của Nhật.

Kể từ ngày 24-8, nhiều người dân Hàn Quốc đã biểu tình phản đối hành động của phía Nhật, theo hãng tin Yonhap.

Ngày 27-8, Bộ Đại dương Hàn Quốc đã xét nghiệm phóng xạ nước ở vùng biển gần Hàn Quốc và cho kết quả an toàn để sinh hoạt. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc vẫn tăng cường hệ thống quản lý phóng xạ đối với hải sản.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24-8 đã chỉ trích hành động trên của Nhật, cho rằng nó gây nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng an ninh và tương lai nhân loại và yêu cầu Tokyo ngừng xả thải, theo hãng thông tấn KCNA.

Đáp lại, Bộ Môi trường Nhật ngày 27-8 cho biết các cuộc kiểm tra nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima không phát hiện bất kỳ chất phóng xạ nào.

Nhật cho rằng nước mà họ thải ra Thái Bình Dương an toàn vì đã được lọc để loại bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ ngoại trừ tritium (một đồng vị phóng xạ của hydro). Vì tritium khó tách nước nên nước từ Fukushima đã được pha loãng cho đến khi nồng độ tritium giảm xuống dưới mức quy định.

Theo Bộ Môi trường Nhật, các cuộc kiểm tra mẫu từ 11 điểm gần nhà máy Fukushima cho thấy nồng độ tritium tại toàn bộ địa điểm đều thấp hơn 10 becquerel/lít nên “sẽ không có tác động xấu đến sức khỏe con người và môi trường”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giới hạn nồng độ tritium với nước uống là 10.000 becquerel.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Akihiro Nishimura nói rằng việc giám sát được thực hiện “với mức độ khách quan, minh bạch và độ tin cậy cao” để ngăn chặn những tác động tiêu cực đến danh tiếng của Nhật.

Một quan chức cho biết Bộ này sẽ công bố kết quả xét nghiệm hàng tuần trong ít nhất 3 tháng tới.

Cơ quan thủy sản Nhật tuyên bố các cuộc kiểm tra cá ở gần nhà máy không cho thấy bất kỳ điều gì bất thường. Theo bộ này, cuộc kiểm tra hôm 26-7 không phát hiện tritium trong cá.

Nhật dự kiến xả tổng cộng 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ ra biển. Việc giải phóng 7.800 m3 nước đầu tiên mất khoảng 17 ngày. Ước tính sẽ mất khoảng 30 năm để giải phóng hết lượng nước thải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.