Càng nhiều chính sách ưu tiên, càng dễ... chết

(PLO)- Sáng 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lấy ý kiến các ban ngành về Luật Thuế xuất, nhập khẩu (sửa đổi).

Theo ông Nguyễn Quốc Toản (Cục Hải quan TP), Điều 10 của dự thảo Luật này cho DN thuộc diện ưu tiên được hưởng ưu đãi về chậm nộp thuế mà không rõ lý do tại sao cho hưởng.

Ông phân tích: Luật Quản lý thuế đã bỏ ưu đãi này rồi, nay Luật này đưa vào, vì sao? Đều là DN như nhau thì nên nộp thuế như nhau đi chứ, nộp xong mới thông quan hàng, không nên có chuyện ưu tiên, ưu đãi. Theo tiêu chí ưu tiên thì DN phải có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn mới được. Tính ra toàn các anh đại gia, kim ngạch hàng tỉ USD/năm, chủ yếu là DN có vốn nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn nước ngoài mới đạt được. 

Có hai thiệt hại, một là hàng trăm ngàn tỉ đồng thuế nằm ngoài ngân sách trong 40 ngày ưu đãi chậm nộp, chỉ tính lãi trả chậm thôi đã thấy thiệt hại cho ngân sách. Hai là DN đại gia vốn đã mạnh, có tiềm lực tài chính, mà hưởng thêm ưu đãi nữa thì đánh chết DN trong nước. Càng ưu đãi thì DN càng dễ chết! Do đó ông Toàn kiến nghị nên công bằng, không có ưu tiên trong thời hạn nộp thuế.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục phó Cục Hải quan TP, cũng phân tích DN nước ngoài đang hưởng khá nhiều ưu đãi khi xuất nhập khẩu, ví dụ được ưu tiên đưa hàng về kho, không tốn tiền lưu kho bãi ở cảng, nay thêm miễn thuế nhập khẩu thì quá lợi thế trên một sân chơi. Chỉ khi DN Việt Nam hợp lại thành tập đoàn, kim ngạch lớn thì mới hưởng nổi ưu tiên.
Tại buổi góp ý, nhiều ý kiến cho rằng không nên miễn thuế cho hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu vì đây là kẽ hở pháp lý, DN gian lận đưa hàng vào nội địa không chịu thuế, sau đó xuất đi ít hơn hoặc xuất loại hàng khác đi, gây ảnh hưởng xấu trên thị trường.
Tuy nhiên, ông Nghiệp cho rằng lâu nay luật ưu đãi miễn thuế cho nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu, không ưu đãi miễn thuế cho hàng nhập để sản xuất xuất khẩu nên bao năm qua, DN Việt Nam chỉ chăm chăm vào gia công. Việc miễn thuế nhập hàng để sản xuất xuất khẩu có thể thúc đẩy, khuyến khích DN chuyển đổi từ gia công sang sản xuất.
Luật này dự kiến sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.