Canada tăng cường huấn luyện quân đội Ukraine

(PLO)- Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Canada sẽ ra thông báo vào ngày 18-3 về việc gửi 200 quân tới Ukraine với nhiệm vụ huấn luyện quân đội.

Ngoại trưởng Canada – Chrystia Freeland và Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan sẽ chủ trì cuộc họp báo dự kiến vào lúc 1 giờ chiều ngày 18-3 (theo giờ địa phương) thông báo kế hoạch trên của Canada.

Một nguồn giấu tên thông tin với Reuters rằng: “Đây là phần mở rộng hỗ trợ Ukraine.” Phía bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Canada từ chối từ chối trả lời bình luận về thông tin này.

Quân đội Canada sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 3 tới, sau lần đầu tiên năm 2015. Các nguồn tin cho biết thêm quân đội sẽ ở lại Ukraine lâu hơn do căng thẳng giữa Nga và Ukraine tăng lên.

Quân nhân Ukraine và Canada (Ảnh tư liệu)

Trước đó, Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Canada trong tháng 12-2018 đã đề nghị rằng Ottawa sẽ mở rộng sứ mệnh tại Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Canada cũng đã nhấn mạnh điều đó với truyền thông Canada.

Theo Bộ Quốc phòng Canada trong vòng ba năm qua đã đào tạo hơn 10.000 thành viên của lực lượng an ninh Ukraine.

Các cố vấn huấn luyện quân sự Canada và quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận quân sự tại Trung tâm An ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine năm 2016. (Ảnh: REUTERS)

Ngoại trưởng Canada, Freeland, từng lên án mạnh mẽ việc sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, khẳng định rằng “Canada sẽ tiếp tục lên án hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ với Ukraine.”

Canada, Mỹ và Liên minh châu Âu hôm 15-3 đã áp đặt một số lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức Nga nhằm trừng phạt Moscow vì tấn công tàu Ukraine và sáp nhập Crimea.

Các cố vấn huấn luyện quân sự của Canada đang ở Ukraine nằm trong một nhiệm vụ lớn hơn bao gồm cả Mỹ, Anh, Litva, Ba Lan và Thụy Điển cùng tham gia.

NGUYÊN VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.