Nga có thể phóng thích các thủy thủ Ukraine

(PLO)- Nga có thể trao trả 24 thủy thủ hải quân Ukraine bị bắt giữ ngoài khơi Crimea như một phần của thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine vào cuối năm nay.

Thông tin trên do báo Nga Izvestia đăng tải hôm 11-1, viện dẫn một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Nga.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã kêu gọi Nga phóng thích các thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ, sau khi Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn vào tháng 11-2018.

Nga tuyên bố các tàu Ukraine nói trên đã xâm nhập trái phép vùng biển Nga. Trong khi đó, Ukraine cho rằng hai tàu pháo nhỏ và tàu kéo của họ đã bị bắt giữ bất hợp pháp và cáo buộc Nga “gây hấn quân sự”.

Một trong các thủy thủ Ukraine bị áp giải ra tòa ở Crimea hồi tháng 11. Ảnh: AFP

Nguồn tin được Izvestia trích dẫn nói rằng các thủy thủ Ukraine sẽ bị đưa ra xét xử ở Nga trước khi một thỏa thuận trao đổi bất kỳ nào được thực hiện. Tuy nhiên, nhiều công dân Nga đang bị giam giữ ở Ukraine có thể được trao đổi.

Hiện 21 trong số 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ đang ở nhà tù Lefortovo ở Moscow. Ba người còn lại đang ở nhà tù Matrosskaya Tishina, theo trang tin Ukrinform của Ukraine.

Hiện phía Nga vẫn chưa ấn định ngày giờ xét xử các thủy thủ Ukraine. Về phần mình, các thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ cho biết họ coi mình là tù binh chiến tranh, điều mà Moscow đã lên tiếng phản bác.

Trước đó, RT dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 25-11- 2018 xác nhận đã triển khai một số tàu sử dụng vũ khí chặn bắt ba tàu chiến của Ukraine xâm nhập lãnh hải của mình ở Biển Đen bất hợp pháp.

Theo FSB, ba tàu Berdiansk, Nikopol và Yany Kapu của hải quân Ukraine chở theo thủy thủ đoàn đã làm lơ “các yêu cầu phải ngừng lại”, vẫn tiếp tục “có các hoạt động nguy hiểm” và rồi các tàu chiến Nga đã nã súng buộc các tàu này ngừng lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.