Canada 'không qua quýt' với chất lượng khẩu trang Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết cơ quan hữu trách nước này sẽ không “làm qua quýt” trong việc đảm bảo khẩu trang do Trung Quốc cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết nhằm bảo vệ nhân viên y tế Canada khỏi mắc COVID-19.

Theo hãng thông tấn Canadian Press, phát biểu trên được đưa ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa tuyên bố Bắc Kinh sẽ gửi 30.000 khẩu trang y tế cùng với hàng ngàn áo choàng, găng tay và kính bảo hộ đến Canada.

Cam kết trên được công bố trên Twitter trong bối cảnh các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác của Canada đang phân phối các sản phẩm bảo hộ nói trên, đã nhận được thông điệp cám ơn từ Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne và nhiều quan chức khác.

Tuy nhiên, có những báo cáo rằng chính phủ Hà Lan đang thu hồi khoảng 600.000 khẩu trang không đạt chuẩn nhập từ Trung Quốc gần đây, một số đã được phân phối cho các bệnh viện ở Hà Lan. Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan ngại về bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 bị lỗi do Trung Quốc sản xuất.

Một trung tâm tầm soát COVID-19 ở Canada. Ảnh: NATIONAL POST

“Chúng ta sẽ nhận được các sản phẩm trang bị - khẩu trang, găng tay và áo choàng - từ Trung Quốc trong thời gian ngắn sắp tới” - Thủ tướng Trudeau nói trong cuộc họp báo hằng ngày bên ngoài tư dinh ở Ottawa hôm 29-3.

“Đồng thời, tôi có thể đảm bảo rằng Cơ quan Y tế Canada có những thủ tục rõ ràng nhằm thẩm định và đảm bảo cái chúng ta nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết và sẽ không có việc làm qua quýt trong chuyện này. Chúng ta cần đảm bảo các trang bị mà nhân viên chúng ta cậy vào để giữ an toàn cho họ như họ giữ an toàn cho chúng ta sẽ có chất lượng thực sự làm được việc đó” - ông nhấn mạnh.

Các nước trên thế giới đang hối hả thu thập khẩu trang bảo hộ cho những nhân viên y tế trên tuyến đầu chữa trị bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh các bệnh viện và cơ sở điều trị khác bắt đầu chia khẩu phần nguồn tiếp tế của họ nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt.

Tính đến trưa 30-3 (giờ Việt Nam), Canada ghi nhận 6.320 ca nhiễm COVID-19 với 65 trường hợp tử vong, theo trang thống kê Worldometers.

Được biết Bắc Kinh gần đây đang đẩy mạnh viện trợ cũng như xuất khẩu nhiều loại trang thiết bị ra thế giới, nhất là khu vực châu Âu đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.