Cần Thơ xây dựng 30 căn hộ cho doanh nghiệp Nhật

(PLO)- Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với điều kiện thuận lợi về đất đai, vị trí địa lý, lao động và thị trường lớn, ĐBSCL sẽ là điểm đến đầy triển vọng cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

 

Sáng 3-10, Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ chính thức khai trương.

Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ tọa lạc tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ với quy mô 30 ha. Khu công nghiệp nằm trong quy hoạch Trung tâm Logistics hạng 2 vùng ĐBSCL. Tại đây có hai cảng quốc tế phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu là cảng Cái Cui và Tân Cảng, đáp ứng được tàu có tải trọng 20.000 tấn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Khu công nghiệp nằm ở vị trí thuận lợi liên kết Cần Thơ với các Khu công nghiệp của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, cách trung tâm hành chính 5 km và sân bay quốc tế Cần Thơ khoảng 15 km.

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, Cần Thơ đã xây dựng 30 căn hộ đạt tiêu chuẩn nhằm đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho các doanh nghiệp Nhật Bản sinh sống và làm việc tại TP Cần Thơ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc khai trương khu công nghiệp này tại Cần Thơ là cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản với Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

“Trong định hướng hợp tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản thì hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp được coi là hướng đi rất quan trọng. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp cũng là phương hướng chúng ta đang cố gắng thúc đẩy, và khu vực ĐBSCL và Cần Thơ là khu vực tiềm năng cho sự hợp tác đó” - ông Lộc khẳng định.

Ông Lộc còn cho biết thêm, Nhật Bản đang có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, trong đó Việt Nam đang được lựa chọn là điểm đến có triển vọng. Với điều kiện thuận lợi về đất đai, vị trí địa lý, lao động và thị trường lớn, ĐBSCL sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.