Cần Thơ: Hơn 113 tỉ phát triển trường chuyên Lý Tự Trọng

(PLO)- Giai đoạn 2021-2025 trường đạt quy mô 35 lớp chuyên với 1.110 học sinh, dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh ở mức độ 3…

Mới đây, UBND TP Cần Thơ có tờ trình gửi Ban thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ về việc xin ý kiến về Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Trường chuyên Lý Tự Trọng) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu Đề án là xây dựng Trường chuyên Lý Tự Trọng trở thành trường trọng điểm thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực của học sinh có năng khiếu ở các môn văn hóa, làm cơ sở đào tạo nhân tài và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

Nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án bao gồm các nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp giáo dục theo phân cấp về ngân sách; nguồn ngân sách đầu tư phát triển; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu của cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác. Tổng mức đầu tư dự kiến cho Đề án này là 113, 88 tỉ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2019 – 2020, mở rộng quy mô về số lớp, số học sinh, với 32 lớp, 870 học sinh. Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng tin học và ngoại ngữ cho giáo viên. Thực hiện dạy học các môn Toán và khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở mức độ 2…

Giai đoạn 2021 – 2025, đến năm 2025, quy mô số lớp là 35 lớp chuyên (10  môn  chuyên), với khoảng 1.110 học sinh. Xây dựng Trường chuyên Lý Tự Trọng thành trường THPT đạt chuẩn ở mức  độ cao, ngang tầm với các trường THPT chuyên của các thành phố lớn trong nước, thu hút sự quan tâm của các trường đại học quốc tế. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học, dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh ở mức độ 3…

Giai đoạn 2026 – 2030, ổn  định về cơ sở hạ tầng, tạo dựng môi trường học đường  sạch  đẹp, văn minh, thân thiện. Xây dựng Trường chuyên Lý Tự Trọng có vị thế cao trong cả nước, trở thành một trong những trường thu hút sự hợp tác của các trường THPT ngoài nước và sự quan tâm của các trường đại học quốc tế. Tiếp tục đầu tư cho giáo viên đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài, hợp tác trao đổi giáo viên với các trường nước ngoài. Tỷ lệ học  sinh  giỏi  quốc  gia  đạt  70%  số lượng  học  sinh  tham  gia,  có  học sinh dự thi nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, có học sinh đạt giải Olympic quốc tế…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.