Cần Thơ: Học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

(PLO)- Theo nội dung được đăng tải, trong nhóm các học sinh hành hung có 4 "chị đại" thường xuyên bắt nạt học sinh các lớp.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải thông tin việc một nhóm khoảng chục học sinh lớp 7, Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đánh hội đồng một học sinh lớp 6 cùng trường.

Theo nội dung được đăng tải, trong nhóm các học sinh hành hung có 4 "chị đại" thường xuyên bắt nạt học sinh các lớp. Khi sự việc xảy ra học sinh trong trường có dùng điện thoại quay và tung lên mạng nhưng sau đó bị đập điện thoại.

Tài khoản đăng tải cho biết, Hiệu trưởng trường đã làm việc với phụ huynh và xử lý kỷ luật đình chỉ học 1 tuần đối với 12 học sinh liên quan. Tuy nhiên, Chi hội trưởng Phụ huynh của trường cho rằng xử lý quá nhẹ, không thể răn đe và ngăn chặn được tình trạng bạo lực đã và đang diễn ta tại đây. Bởi các "chị đại" này còn hăm dọa sẽ lôi con của Chi hội trưởng ra sân vận động để xử trong thời gian tới.

Sự việc xảy ra gần một tuần nhưng trường vẫn đang làm báo cáo sự việc.

Qua tìm hiểu, được biết sự việc xảy ra vào ngày 19-4, người bị đánh là học sinh TTQD (học lớp 6A4). 

Ngày 25-4, phóng viên đã tìm đến Trường THSC An Thới để tìm hiểu sự việc thì bà Trần Thị Phương Mỹ, Hiệu trưởng trường cho biết Công an TP và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã xuống làm việc với trường. Hiện bà đang bận làm báo cáo khẩn cho Sở không thể tiếp phóng viên. Hơn nữa bà Mỹ nói trường không có thẩm quyền phát ngôn và yêu cầu PV liên hệ Sở.

Còn bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy xác nhận có xảy ra đánh nhau ở trường nhưng tính chất không giống như nội dung được đăng tải. Hiện bà Phương cũng đang làm báo cáo khẩn cho Sở nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Sáng cùng ngày, báo chí cũng đã liên hệ với bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ để nắm thông tin thì bà Thắm lại trả lời rằng “Theo phân cấp quản lý Trường THCS thuộc quận, Sở chỉ quản lý chuyên môn”, yêu cầu báo chí liên hệ địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.