Cần Thơ đã giải quyết trên 9.600 việc có điều kiện thi hành án

(PLO)- Trong năm 2018, THADS TP Cần Thơ đã giải quyết xong 9.607 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỉ lệ 75,73%, qua đó vượt 3,73% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

Ngày 29-11, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác THADS năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Quốc - Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ cho biết năm 2018, tổng số việc thụ lý là 16.617, trong đó có 12.685 vụ việc có điều kiện thi hành.

Trong số vụ việc có điều kiện thi hành, đến nay đã giải quyết xong 9.607 việc, đạt tỉ lệ 75,73% (vượt 3,73% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Đáng chú ý, trong số các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, số việc phải giải quyết 960 việc, tương ứng với số tiền là hơn 2.038 ngàn tỉ đồng, đã giải quyết được 161 việc, thu được số tiền là gần 375 tỉ đồng.

Cục THADS TP Cần Thơ tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Ảnh CẨM GIANG

Theo ông Nguyễn Duy Quốc Phó Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ, năm 2018, chỉ tiêu về việc và tiền tồn chuyển kỳ sau đã giảm, tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm do những nguyên nhân như: án thụ lý mới tăng cả về việc và giá trị, tình hình bất động sản chưa khả quan, tài sản đảm bảo đưa ra định giá, bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; các tổ chức tín dụng khi thẩm định không kiểm tra thực tế, khi tiến hành kê biên phát sinh tranh chấp gay gắt…

Ngoài ra, công tác THADS còn có những khó khăn vướng mắc như: một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong chuyển nhượng hoặc ủy quyền thế chấp nhà, đất cho ngân hàng, khi tổ chức xử lý tài sản phát sinh tranh chấp phức tạp; nhiều sự việc chưa có điều kiện thi hành, một số vụ việc không thể thi hành định kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt điểm; nhiều vụ việc không thể thi hành nhanh do phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm