(PLO)- Đề địa lý dễ, nhiều thí sinh ra sớm, khả năng đạt điểm cao nhiều.
Sáng 3-7, gần 4.500 thí sinh đăng ký dự thi môn địa lý tại cụm thi Cần Thơ (gồm cả ĐH và tốt nghiệp THPT). Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, có 57 em vắng thi, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.
Giám thị phổ biến cách sử dụng Atlat tránh vi phạm quy chế thi cho thí sinh sáng 3-7 tại điểm thi Nhà học B1 - Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: N.NAM
Theo ghi nhận của PV, tại cụm thi ĐH do Trường ĐH Cần Thơ tổ chức, lúc gần 10 giờ trưa, tức còn hơn nửa tiếng mới kết thúc thời gian thi môn địa lý nhưng đã có hàng chục thí sinh ra sớm đợi người nhà. Đa số thí sinh sáng nay đều nhận định đề thi môn địa dễ, làm hết bài sớm. Đề thi có nội dung liên quan đến tình hình hạn, mặn ở ĐBSCL khiến nhiều thí sinh tỏ ra thích thú vì thời gian qua đây là vấn đề nóng của ĐBSCL.
Tại cụm thi ĐH, em Dương Thành Duy (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng) cho biết đề thi năm nay rất phù hợp với những bạn nào có hiểu biết về kiến thức xã hội ngoài sách vở. Bên cạnh đó, nếu các bạn biết cách tư duy, lập luận, đọc hiểu tốt tập bản đồ Atlat về các vùng kinh tế rồi vận dụng với kiến thức xã hội thì khả năng đạt điểm 8-9 là rất nhiều. Duy cũng tự chấm cho mình được 8,5 điểm. Được biết đây là môn Duy lựa chọn để thi tốt nghiệp và là môn thi cuối cùng của em trong kỳ thi này.
Có nhiều thí sinh mặc đồng phục dân quân tự vệ (màu xanh) tới dự thi môn địa lý sáng nay tại Cụm thi ĐH do Trường ĐH Cần Thơ tổ chức. Ảnh: N.NAM
Ghi nhận của PV trong buổi sáng cùng ngày, tại điểm thi Nhà học B1 - Trường ĐH Cần Thơ, có nhiều thí sinh mặc áo lính và nhiều bạn mặc áo đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ vào phòng thi. Bạn Lưu Vĩnh Phúc (19 tuổi, quê Vĩnh Long) đang là lính nghĩa vụ tại Tiểu đoàn vệ binh (thuộc Quân khu 9) cũng tham gia thi môn địa lý sáng nay.
Phúc cho biết em vừa đi lính được một năm, trong tiểu đoàn của mình có sáu bạn cùng tham gia thi ĐH năm nay. Năm trước Phúc đăng ký đi lính trước nên chỉ đăng ký thi tốt nghiệp nên năm nay em tham gia thi ĐH vào một trường trong quân đội.
Bạn Lưu Vĩnh Phúc mặc đồng phục lính tới phòng thi. Ảnh: N.NAM
“Trong đơn vị có nhiều việc để làm lắm, không như những năm trước, năm nay tụi em chỉ được tạo điều kiện về thời gian để tự ôn thi và tham gia kỳ thi này thôi” - Phúc chia sẻ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.