Cắn tai bạn nhậu, bị khởi tố

Chỉ vì câu nói mất lòng, một người bị cắn mất dái tai trái, một người bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vừa kết thúc điều tra, chuyển sang VKSND huyện toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Bá Nga (ngụ xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) phạm tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Nga đã bị khởi tố về tội danh này vì có hành vi cắn tai một bạn nhậu ở gần nhà.

Theo bản kết luận điều tra của Công an huyện Chơn Thành, khoảng 17 giờ ngày 11-8-2007, Nga cùng ông Nguyễn Văn Tâm nhậu tại nhà người bạn. Nhậu xong, cả ba cùng đi uống nước tại một quán ở xã Tân Khai, huyện Bình Long. Sau đó, cả ba ghé vào một quán nhậu để uống bia tiếp. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đã ngà ngà say, cả ba mới trở về...

Đến ngã ba xã Tân Khai, ông Tâm nói với Nga “Đi nhậu không có tiền mà còn bày đặt”. Nghe vậy, Nga đánh vào mặt ông Tâm một cái. Bực tức, ông Tâm bỏ về nhà lấy một cây sắt rồi chạy ra đường chờ Nga đi đến để trả thù. Ông Tâm đã dùng cây sắt đánh hai cái vào người Nga. Bị đánh, Nga nhảy xuống vật ông Tâm xuống lề đường và dùng răng cắn vào ngực và dái tai trái của ông Tâm.

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa huyện Bình Long nêu: ông Tâm bị mất dái tai trái, bị vết thương hình tròn ở ngực. Kế đó, biên bản giám định pháp y ngày 22-11-2007 của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Bình Phước xác định ông Tâm bị thương tật với tỷ lệ 8% do mất dái tai trái. Ngày 2-8-2008, dựa trên cơ sở này, Công an huyện Chơn Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Riêng ông Tâm bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích cho Nga nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thương tật dưới 11% vẫn bị xử lý hình sự

Theo khoản 1 Điều 104 BLHS, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a. Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người.

b. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân.

c. Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người...

(Với các tình tiết được cơ quan điều tra ghi nhận nêu trên, nhiều khả năng bị can Nga sẽ bị xử lý hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 104 BLHS.)

MINH NGUYÊN - DANH NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.