Cân nhắc tình tiết giảm nhẹ cho người hôi bia

“Đọc bài “Trần tình của hai bị can trong vụ hôi bia” (Pháp Luật TP.HCM ngày 7-1), tôi có một chút xót thương cho hai bị can.
Nghe họ kể mới biết rằng sau sự cố, họ đã ăn năn hối lỗi biết chừng nào. Đặc biệt là gia đình họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi sự việc xảy ra như một người đã nhìn nhận là từ ngày xảy ra sự việc, họ mất ăn mất ngủ, thương hai đứa con gái nhỏ vì cha nó làm điều xấu. Tôi cho rằng đây đúng là bài học nhớ đời… Với những gì mà xã hội đã lên án thì hành vi này thật xấu hổ, tiếc cho họ là không biết dừng lại trước khi nghĩ đến hậu quả hôm nay” - bạn đọc Thái Phúc (vanthaiphuc_10@...) nêu.

Bạn đọc Năm An Nhứt (dvngoc98@...) chia sẻ: “Thấy bia ai cũng phát thèm... Đó là tâm lý ham vui chứ giàu nghèo gì mà tham! Sự việc cho thấy mỗi con người chúng ta dù có “tốt” thế nào thì đôi lúc cũng phạm luật do thiếu kiềm chế bản thân”. Tiếp đến, bạn đọc này đề xuất: “Phải phạt vài tháng tù nhưng cơ quan chức năng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ chứ phạt tù nặng chỉ vì ham vui, đua theo đám đông thì quá tội, vợ con họ ra sao”.

“Tôi đồng tình việc xử lý nghiêm. Việc chiếm đoạt tài sản của người khác như thế là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi xử lý thì xem xét từng trường hợp để có bản án hợp lý, hợp tình. Qua vụ hôi bia, nhiều người đã có ý thức hơn khi nhiều trường hợp khác (như xe lật đổ mì tôm, sữa…), họ không hôi của mà giúp tài xế giữ gìn tài sản. Tuy nhiên, cũng vừa rồi, một xe bị đổ bắp ra đường thì người dân vẫn quen thói xấu. Có người đã hốt cả bao đem về nhà. Sự lên án của cộng đồng xã hội vẫn chưa tác động đến một số người. Do vậy cần có những biện pháp cứng rắn hơn, truy cứu trách nhiệm pháp lý một cách kiên quyết thì mới có thể cải thiện tình hình” - bạn đọc Nguyễn Văn Thuần (cư xá Đô Thành, quận 3, TP.HCM) đề nghị.

TS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.