Cần làm rõ “kích hoạt não” thuộc lĩnh vực nào

(PLO)- Cần làm rõ “kích hoạt não” là can thiệp y tế - sức khỏe hay là biện pháp can thiệp giáo dục, để có biện pháp quản lý, chấn chỉnh, tránh tình trạng mập mờ, nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Ngày 2-12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết UBND quận Đống Đa sẽ có báo cáo về kết quả kiểm tra để Sở Y tế TP Hà Nội tổng hợp, báo cáo lên Bộ Y tế về hoạt động “kích hoạt não” ở Trung tâm Trí Tuệ Việt. 

Cũng theo ông Cường, sở này đã giao Phòng Y tế quận Đống Đa phối hợp với Phòng Giáo dục quận và lực lượng Công an quận Đống Đa kiểm tra Trung tâm Trí Tuệ Việt, có trụ sở tại phố Thái Hà. Tuy nhiên, thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra (ngày 1-12) thì tại đây không có hoạt động gì.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu tháo gỡ biển quảng cáo chương trình “kích hoạt não” cho trẻ em tại đây vì chưa có giấy phép.

Hình ảnh được quảng cáo phân biệt màu, vẽ tranh không dùng mắt. Ảnh cắt từ clip của trung tâm Trí Tuệ Việt.

Theo ông Cường, các hoạt động của cơ sở này không thuộc lĩnh vực y tế quản lý, không được Sở Y tế TP Hà Nội cấp phép. Trong trường hợp nếu đây là một nghiên cứu mới trong y tế thì trung tâm phải có hồ sơ thẩm định trình lên Bộ Y tế. Tuy nhiên, loại hình “kích hoạt não” này không thuộc lĩnh vực này, hoàn toàn không được cơ quan y tế cấp phép.

Đại diện Cục Khoa học-Công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế cũng khẳng định cho đến thời điểm này, Cục Khoa học-Công nghệ chưa từng có hồ sơ nào xin thẩm định, thử nghiệm về “kích hoạt não”. Theo vị này cho biết, não là cơ quan rất phức tạp, nếu tác động, can thiệp không đúng có thể có tác dụng ngược lại. Chưa có công trình khoa học nào tại Việt Nam chứng minh có can thiệp để người bình thường trở thành nhân tài. Ngoài ra, vị này cũng cho biết không phải kỹ thuật, biên pháp nào xin thử nghiệm lâm sàng cũng được Bộ Y tế chấp nhận.

Một chuyên gia ngành y tế cũng cho rằng cơ quan quản lý cần làm rõ “kích hoạt não” là can thiệp y tế - sức khỏe hay là biện pháp can thiệp giáo dục, để có biện pháp quản lý, chấn chỉnh, tránh tình trạng mập mờ, nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.