Cần đồng hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

(PLO)- Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thống nhất giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn thành phố là 520.089 tỉ đồng, tăng 37.238 tỷ đồng so với năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, ngày 31-12, Kho bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2024.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 do Hội đồng nhân dân thành phố giao là 482.851 tỉ đồng.

Nhưng đến chiều ngày 31-12, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2024 là 508.553 tỉ đồng, đạt 105,32% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách trên địa bàn thành phố ước thực hiện năm 2024 là hơn 127.460 tỉ đồng, đạt 84,99% dự toán và bằng 77,05% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 64.528 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 51,96% trong tổng chi cân đối ngân sách Thành phố, đạt 85,38% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao đầu năm.

Trong năm vừa qua, chính sách giảm thuế đã hỗ trợ giảm trong năm là 17.608 tỉ đồng, chính sách gia hạn thuế với khối lượng là 16.109 tỉ đồng. Tổng cộng 2 chính sách này là hơn 33.000 tỉ đồng.

Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước
Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa

Năm 2025, thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 506.000 tỉ đồng và UBND TP đã trình Hội đồng nhân dân thành phố phấn đấu đạt mức đạt mức 520.089 tỉ đồng. Trong đó thu nội địa là 371.337 tỉ đồng, tăng 25 % so với số dự toán cho năm 2024 và thu từ xuất khẩu là 142.000 tỉ đồng, tăng 15 % so với năm 2024.

Trong khi đó chi ngân sách thành phố năm 2025 là 172.812 tỉ đồng. Trong đó chi cho chiến lược phát triển là 81.201 tỉ đồng, chi thường xuyên là 80.823 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết: “Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả những giải pháp chống thất thu, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, đúng định mức, đúng quy định, Sở Tài chính cũng phối hợp với các ban, ngành có liên quan tập trung khai thác các nguồn thu từ đất.

Chẳng hạn như tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tham mưu thực hiện việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất những cơ sở nhà đất hiện đang để trống, chưa sử dụng hiệu quả gây lãng phí, kịp thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, trong đó thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đấu giá các lô đất, đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất và tăng nguồn thu ngân sách tạo nguồn lực đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố”, ông Hải cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng và đánh giá cao Sở Tài Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

“Để đạt được mức thu ngân sách thành phố lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỉ đồng, không thể không nói tới sự nỗ lực của các ban ngành, các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở khối tài chính. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan cũng giúp cho hoạt động thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt thành tích tốt. Và đặc biệt, không thể thiếu sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đã vượt qua khó khăn của mình để đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố” , ông Dũng nói.

Đồng thời, ông Dũng nhấn mạnh các đơn vị cũng cần ngồi lại để rà soát với những sắc thuế tiềm năng, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đối với các nghiệp vụ quản lý thuế, đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, nợ đọng thuế… Và đặc biệt cần phải đồng hành cùng các doanh nghiệp, cần tiếp thu, hướng dẫn đối với các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để tìm ra hướng tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.