Căn cứ mới của Mỹ liên tiếp bị tấn công

(PLO)- Đây là lần thứ hai trong ba ngày, căn cứ hỏa lực đầu tiên của Mỹ Firebase Bell ở Iraq bị tấn công.

Tờ Military Times dẫn lời Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren cho biết hôm 21-3, căn cứ Firebase Bell của Mỹ ở Iraq bị một nhóm nhỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công.

Đại tá Warren cho biết không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và ít nhất hai phiến quân IS bị tiêu diệt, theo CNN.

Ông nói không có thông tin về khoảng cách gần nhất giữa nhóm phiến quân với vành đai an ninh tại căn cứ và giả định là "vài trăm mét".

Những kẻ tấn công còn lại "sợ hãi bỏ chạy", ông Warren cho biết thêm.

Thủy quân lục chiến Mỹ ở Iraq (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 19-3, một lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú tại căn cứ Firebase Bell đã thiệt mạng do trúng rocket Katyusha của IS. Ngoài ra vụ việc còn khiến tám binh sĩ Mỹ bị thương. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN là có ba người bị thương nghiêm trọng đã được chuyển tới Đức để điều trị.

Căn cứ Firebase Bell được thành lập hồi tuần trước ở gần Makhmur, miền bắc Iraq. Makhmur cách thủ đô Baghdad 280 km về phía bắc và cách một cứ điểm chính của IS ở Mosul 70 km về phía đông nam.

Mỹ tin rằng các chiến binh IS đã cố tình nhắm tới căn cứ hỏa lực này của họ. Ông Warren cho rằng IS đã biết được căn cứ khi thấy trực thăng vận chuyển binh lính và trang thiết bị tới đây.

Nhưng vị quan chức quốc phòng nói trên cho rằng IS nhận biết được căn cứ này do thấy những lính thủy quân lục chiến ở đó. "Các anh không thể giấu 200 lính thủy quân lục chiến được" - ông nói với CNN.

Mỹ được cho là có khoảng 4.500 đến 5.000 binh sĩ ở Iraq, vượt 1.000 quân so với quy định. Số này bao gồm cả 200 lính thủy đánh bộ ở Firebase Bell và 200 binh sĩ tác chiến đặc biệt - lực lượng không công khai hiện diện.

 Tuy nhiên, Washington không công bố con số chính xác và ông Warren cũng chỉ nói là trong khoảng 3.870 binh sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.