Thủ tướng Iraq không muốn bộ binh Mỹ tăng viện

(PLO)- Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Lawrence Korb nhận định Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi không muốn nhìn thấy thêm binh lính Mỹ hiện diện tại đất nước ông.

“Ông Abadi khá tỏ rõ thái độ không muốn nhiều binh lính Mỹ hiện diện tại đất nước ông” - Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với Sputnik hôm 21-3. Ông nói thêm, do đó Mỹ khó có thể mở rộng phạm vi của căn cứ hỏa lực mới ở Makhmour.

Hãng tin Sputnik cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo thành lập một căn cứ hỏa lực mới ở Iraq bên ngoài Mosul. Thông báo được đưa ra ngay sau khi có thông tin một lính thủy đánh bộ của Mỹ thiệt mạng vì trúng tên lửa của quân khủng bố IS hồi cuối tuần qua.

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi. Ảnh: AP

Theo ông Korb, căn cứ mới này của Mỹ ở Iraq sẽ không vượt qua giới hạn của chức năng bảo vệ lực lượng và phòng vệ. Bởi lẽ, theo ông, cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không được đánh đồng như cuộc chiến giữa phương Tây với Hồi giáo.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng thủy quân lục chiến Mỹ sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq để giành lại quyền kiểm soát TP Mosul từ tay IS. Tuy nhiên, dù cho điều này có thành công đi nữa thì đây cũng chỉ là một phân khúc trong vô vàn trận chiến.

Ông Korb cũng cảnh báo rằng chúng ta cần nhớ rằng 1.000 chiến binh IS đã đánh bại lực lượng an ninh Iraq ở Mosul mặc dù lần đó tương quan lực lượng của Iraq chiếm ưu thế với 35.000 quân. Mỹ cũng đã bỏ ra 25 tỉ USD để huấn luyện và trang bị cho lực lượng này.

Trước đó, hôm 21-3, Steve Warren- phát ngôn viên của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu nói với báo giới rằng việc thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tới căn cứ hỏa lực này ở phía bắc Iraq vốn chỉ định đồn trú ở đó tạm thời. Song, lực lượng này ở lại đó bao lâu còn tùy vào khả năng của họ khi được yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.