Cận cảnh nơi đào tạo y dược của ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đầu tư 25 phòng thí nghiệm, thực hành cho ngành đào tạo y dược nhưng chưa có phòng xác để sinh viên học môn giải phẫu.

Mới đây, ngày 19-11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga ký quyết định cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, ngành y đa khoa (mã số 52720101) và dược học (mã số 52720410).

Thông tin về văn bản này được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, cùng các ý kiến khác nhau. Ngay cả những người hoạt động trong ngành y cũng tỏ ra lo ngại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có đủ cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên để đào tạo một ngành đặc thù như y dược hay không.

Theo một số giảng viên đào tạo y khoa: Điều kiện quan trọng của nhà trường là phải có phòng xác, với đủ số lượng xác để sinh viên học môn giải phẫu. Cơ sở thực tập là các bệnh viện, thực tập trên các bệnh nhân là người bệnh thật sự.

Về vấn đề này, GS-TS Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị đủ về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất theo điều kiện mở ngành của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Tuy nhiên, trường vẫn có mặt hạn chế hơn các trường đào tạo chuyên ngành về phòng xác thực hành. Chính vì vậy, chúng tôi đã liên kết và ký hợp đồng với các bệnh viện, trường chuyên ngành để sinh viên đến thực tập thường xuyên”.

GS Hóa cho hay hiện tại cơ sở đào tạo ngành y đa khoa và dược học của trường đặt tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã được chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để đón sinh viên.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất đào tạo ngành y dược của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đặt tại Từ Sơn, Bắc Ninh:

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 1

Nơi đào tạo thực hành y dược của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ rộng khoảng 10ha.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 2

Ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản trị, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết nhà trường đầu tư 25 phòng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên ngành y dược, mỗi phòng rộng khoảng 28 m2. Các trang thiết bị thực hành hầu hết được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 3

Trung tâm tiền lâm sàng, nơi thực hành cho các sinh viên ngành y.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 4

Dụng cụ đo mắt và cáng đẩy.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 5

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 6

Phòng thí nghiệm của sinh viên dược.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 7

Lò hấp, sấy các dụng cụ y tế.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 8

Mô hình giáo cụ trực quan, thực hành giải phẫu vẫn đang được đưa từ kho ra lắp đặt.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 9

Phòng thực hành điều dưỡng.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 10

Theo đại diện Phòng Quản lý thiết bị của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, trường nhập một số trang thiết bị đặc biệt đắt tiền, hiếm ở Việt Nam như máy đo nhân trắc học kiểu Martin của Thụy Sĩ…

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 11

…bộ thước đo lớp mỡ dưới da của Anh.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 12

Bộ dụng cụ giải phẫu.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 13

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 14

Phòng thực hành mổ trực tuyến.

can canh noi dao tao y duoc cua dh kinh doanh va cong nghe hinh anh 15

Kho thiết bị đào tạo thực hành y dược của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

    Theo Tất Định/ danviet.vn

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.