Cận cảnh gốc phượng trường Bạch Đằng vừa bị đốn hạ

(PLO)- Sau sự cố cây phượng bị bật gốc trong sân trường đè nhiều học sinh, một em tử vong, trường THCS Bạch Đằng đã phối hợp với Công ty Công viên Cây xanh TP xử lý cây phượng còn lại.

Sáng 28-5, gốc cây phượng còn lại trong sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đã bị đốn hạ hoàn toàn. Đến trưa, nhân viên Công ty Công viên Cây xanh TP đã chuyển phần gốc cây đi chỗ khác, trả lại sân trường cho học sinh.

Trước đó, ngày  27-5, nhân viên Công ty Công viên Cây xanh TP đã mé nhánh, đốn từng khúc cây phượng này.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP, cho biết việc bê tông hóa sân trường phần nào đã ảnh hưởng đến rễ cây phượng. Nếu muốn trồng cây đảm bảo an toàn cần phải tính toán khoảng cách để rễ cây có thể sinh trưởng, phát triển. Một nguyên nhân nữa khiến cây khó sinh trưởng là do trong khi trồng xuống đất không được tháo bỏ túi nylon ở phần rễ.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 26-5, ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Công viên Cây xanh TP đã đến kiểm tra và đưa ra khuyến cáo phải đốn cây còn lại dù cây này đang còn rất đẹp. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên thì buộc phải chặt bỏ.

Gốc cây phượng còn lại vừa bị đốn hạ tại trường THCS Bạch Đằng, quận 3. Ảnh: CP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.