Cán bộ hướng dẫn sai gây phiền hà cho dân

(PL) - Ngày 22-5, tôi đang làm thủ tục lên máy bay đi du lịch sang Thái Lan tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ngăn chặn và tạm giữ hộ chiếu.

Công an giải thích vì tôi đang là bị đơn trong vụ tranh chấp đất đai, là người phải thi hành án (THA) và Cục THA dân sự TP.HCM có công văn đề nghị tôi không được phép xuất cảnh. Sau đó tôi có liên hệ với Cục THA để được giải quyết việc chưa được xuất cảnh vì vụ án tôi đang theo đã có quyết định giám đốc thẩm và yêu cầu cấp sơ thẩm xét xử lại.

Khi có quyết định giải quyết của THA, tôi đến liên hệ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để làm bản trình và nhận lại hộ chiếu. Tuy nhiên, khi đến đây, cán bộ lại chỉ về đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tôi đến đồn công an này thì nơi đây lại chỉ về Cục. Hai cơ quan này chỉ qua chỉ lại, tôi không biết cơ quan nào sẽ giải quyết trả lại hộ chiếu cho tôi.

Bà Phan Thanh Thiên Nga, 172/183/34 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM

Thượng tá Hà Viết Điều, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công dân Việt Nam - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, trả lời: Việc giải tỏa và trả lại hộ chiếu cho công dân đã bị tịch thu hộ chiếu trước đó được giải quyết theo một quy trình nhất định. Khi Cục nhận được quyết định giải tỏa của cơ quan THA gửi qua, cán bộ sẽ cập nhật trong hệ thống dữ liệu, xin ý kiến của lãnh đạo Cục và tiến hành trả hộ chiếu cho công dân. Đối với trường hợp của bà Nga, cán bộ giải quyết hướng dẫn bà về đồn công an để liên hệ vì hiểu không đúng nên bà phải đi lại nhiều nơi. Hiện Cục đã liên lạc với bà Nga để trả lại hộ chiếu cho bà theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.