Cán bộ có bỏ túi riêng tiền phí tập huấn?

(PL)- Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, một bạn đọc thông tin: Hằng tuần, tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 (trung tâm) tổ chức buổi tập huấn cho những người kinh doanh các mặt hàng ăn uống trên địa bàn. Mỗi người tham gia tập huấn sẽ đóng phí 150.000 đồng do một cán bộ tên T. đứng ra thu.

Với số tiền trên, cán bộ này chỉ nộp về cho ngân sách nhà nước khoảng 25.000 đồng/người. Số tiền còn lại được cho là dùng để chi trong buổi tập huấn, tuy nhiên địa điểm tập huấn tại trung tâm, còn cán bộ giảng dạy cũng là cán bộ của trung tâm thì sẽ không tốn phí, tiền phôtô tài liệu cho người tham gia cũng chẳng là bao.

Như vậy, số tiền thu phí tập huấn của người dân đóng đi đâu, liệu có vào túi riêng của cán bộ tên T.?

BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng quận 12, trả lời: Những thông tin mà người dân phản ánh và thắc mắc là chưa đúng. Bởi theo kế hoạch thì trung tâm tổ chức buổi tập huấn khoảng hai tuần/lần, mỗi lần tập huấn có từ 20 đến 30 người tham gia. Mức phí thu đối với những người tham gia chỉ 100.000 đồng/người. Với số tiền thu được, trung tâm sẽ nộp về Phòng Tài vụ quận là 30.000 đồng/người. Số tiền còn lại dùng để mua nước uống, tiền bồi dưỡng cho cán bộ tập huấn và dùng phôtô tài liệu cho người tập huấn để tham khảo. Việc thu tiền là do trung tâm thu chứ khoa không cử cán bộ nào đi thu. Những khoản thu chi đều có báo cáo cụ thể đến trung tâm. Như vậy, không có chuyện một cán bộ đứng ra thu tiền và bỏ túi riêng tiền phí tập huấn của dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.