Campuchia sẵn sàng đạo luật ứng phó dịch COVID-19

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết chính phủ nước này đã hoàn tất một dự luật về việc đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó sự lây lan dịch COVID-19.

“Hiện dự thảo luật đã được hoàn thành” - hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Hun Sen nói trong một cuộc họp báo về các biện pháp mới nhất chống dịch COVID-19 ở Campuchia hôm 30-3.

Thủ tướng Campuchia nói thêm rằng ông sẽ chủ trì một cuộc họp cấp cao nhất vào ngày 31-3 để xem xét dự luật trước khi chuyển tới cuộc họp nội các vào ngày 3-4 để phê duyệt.

Ông Hun Sen cho biết dự luật sẽ nêu một số biện pháp bao gồm áp dụng lệnh giới nghiêm, ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người và phong tỏa các khu vực công cộng hoặc địa điểm riêng tư, cùng các biện pháp khác.

Nhân viên y tế Campuchia yêu cầu người dân vào nhà để họ tiến hành xịt thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn COVID-19 ở Phnom Penh. Ảnh: AP

“Tôi muốn kêu gọi mọi người đừng lo lắng về luật này và tôi không muốn sử dụng nó, chỉ muốn nó được chuẩn bị sẵn sàng” - ông nói - “Chỉ khi tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi mới sử dụng luật này để tuyên bố đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp trong một khoảng thời gian nhất định”.

Dự thảo luật sẽ cần được Quốc hội thông qua và cuối cùng được Thượng viện xem xét trước khi đệ trình lên quốc vương để ban hành.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Hun Sen cũng ra lệnh đóng cửa tạm thời tất cả sòng bạc tại Campuchia, có hiệu lực từ lúc nửa đêm 1-4.

Ông cũng ra lệnh tạm ngừng xuất khẩu gạo từ ngày 5-4 để dành cung cấp cho tiêu thụ nội địa trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 107 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận, theo thông báo của Bộ Y tế nước này hôm 30-3. Trong số này, 23 trường hợp đã hồi phục.

Hôm 28-3, Campuchia đã quyết định áp đặt các hạn chế nhập cảnh tạm thời với tất cả du khách nước ngoài trong một tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đầu tháng này, Campuchia cũng đã ra lệnh đóng cửa tạm thời tất cả trường học, câu lạc bộ karaoke, hộp đêm, rạp chiếu phim và viện bảo tàng trên toàn quốc. Các hoạt động tôn giáo và chương trình nhạc hội cũng bị cấm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.