Campuchia khởi công đường cao tốc nối Phnom Penh tới gần biên giới Việt Nam

(PLO)- Campuchia đã khởi công dự án đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh với thị xã Bavet, giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Campuchia đã tổ chức lễ khởi công đường cao tốc mới, nối thủ đô Phnom Penh với thị xã Bavet, giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đây là đường cao tốc thứ hai của Campuchia, sau đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville được chính thức đưa vào hoạt động vào năm 2022, theo tờ Khmer Times.

Lễ động thổ xây dựng đường cao tốc Phnom Penh - Bavet do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên chủ trì.

Lễ khởi công đường cao tốc cũng được tổ chức chung với lễ khánh thành cây cầu bắc qua sông Mekong và nút giao thông cầu.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen xem mô hình đường cao tốc Phnom Penh - Bavet tại lễ khởi công. Ảnh: The Phnom Penh Post

Thủ tướng Campuchia Hun Sen xem mô hình đường cao tốc Phnom Penh - Bavet tại lễ khởi công. Ảnh: The Phnom Penh Post

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt tay đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên tại lễ khởi công đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Ảnh: The Phnom Penh Post

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt tay đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên tại lễ khởi công đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Ảnh: The Phnom Penh Post

Thủ tướng Campuchia gặp mặt người dân tại lễ khởi công đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Ảnh: AP

Thủ tướng Campuchia gặp mặt người dân tại lễ khởi công đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Ảnh: AP

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hun Sen cho biết tuyến đường cao tốc này là một phần trong quá trình thực hiện dự án Mạng lưới đường cao tốc châu Á.

“Với sự tham gia của khu vực tư nhân, chúng tôi cuối cùng đã có thể kết nối Phnom Penh với TP Hồ Chí Minh và Bangkok. Sự kết nối này không chỉ cần những con đường, mà còn cần xây dựng một cây cầu lớn” - ông nói.

Dự án đường cao tốc Phnom Penh - Bavet có tổng chiều dài 135,10km, bắt đầu từ xã Thma Kor, huyện Lvea Em, tỉnh Kandal đến xã Chrak M’tes, thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Theo Khmer Times, tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Bavet có tổng mức đầu tư khoảng 1,35 tỉ USD theo hình thức đầu tư xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) với thời hạn 50 năm.

Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) là đơn vị thực hiện dự án này. Dự án dự kiến mất 48 tháng để xây dựng và sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.